Dòng sự kiện:
Bộ Tài chính Anh có kế hoạch điều chỉnh các mức thuế
07/07/2020 06:00:49
Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak có kế hoạch tăng ngưỡng chịu thuế bất động sản lên 500.000 bảng (623.700 USD) và tạm thời cắt giảm thuế VAT trong ngành khách sạn.

Bộ Tài chính Anh dự kiến tăng ngưỡng chịu thuế bất động sản (Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak có kế hoạch tăng ngưỡng chịu thuế bất động sản lên 500.000 bảng (623.700 USD) và tạm thời cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong ngành khách sạn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước, tờ The Times cho biết.

Theo đó, trong tuần này Bộ trưởng Sunak sẽ tiết lộ kế hoạch nâng ngưỡng chịu thuế bất động sản có giá trị từ 125.00 bảng hiện nay lên 500.000 bảng trong nỗ lực giúp phần lớn người mua nhà không phải nộp thuế trước bạ.

Bộ trưởng Sunak cũng sẽ thông báo kế hoạch cắt giảm thuế VAT tạm thời cho các quán rượu, nhà hàng và các quán cà phê để bảo vệ 2,4 triệu việc làm trong ngành khách sạn.

Bộ trưởng Sunak cũng dự kiến sẽ đưa ra thông báo vào ngày 8/7 về các chương trình hỗ trợ việc làm của chính phủ và các kế hoạch nhằm “chèo lái” nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới thoát khỏi sự sụt giảm tăng trưởng do đại dịch COVID-19.

Các nhà kinh tế dự đoán sản lượng kinh tế trong trong quý II/2020 sẽ sụt giảm hai con số đặt nước Anh vào một cuộc suy thoái kỹ thuật. Howard Archer, nhà kinh tế tại EY, cho biết, GDP của Anh dự kiến sẽ giảm kỷ lục trong quý II/2020 (17%) trước khi phục hồi 10% trong quý III/2020.

Theo: Bnews
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến