Dòng sự kiện:
Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Hội nghị tổng kết và triển khai công tác tại Công an TP HCM
04/01/2015 08:53:23
Ngày 3/1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015 của Công an TP HCM.

Tin liên quan

Cùng tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố cùng  lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện của Thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn năm vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an thành phố(CATP) cho biết, các loại án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, cướp giật tài sản... được kéo giảm mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác như đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý Nhà nước về trật tự xã hội và cải các hành chính để phục vụ nhân dân... của CATP cũng đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải đánh giá cao những thành tích CATP đạt được năm vừa qua và khẳng định: CATP đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần rất quan trọng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, trước những vấn đề còn tồn tại về an ninh trật tự khiến người dân lo lắng bất an, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngoài nguyên nhân khách quan, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP cần nghiêm túc nhận rõ những hạn chế trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; phân tích sâu các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để qua đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc mà CA TP HCM đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND TP HCM; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ tận tình của nhân dân TP HCM đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, CA TP HCM nói riêng và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới.

Bày tỏ sự đồng tình với Nghị quyết của Đảng ủy Công an Thành phố khi đã đề ra 4 mục tiêu, 9 nhiệm vụ và 12 giải pháp cụ thể trong công tác năm 2015. Nhưng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an Thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình; chủ động và tích cực triển khai các biện pháp công tác, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống.

Theo đồng chí Bộ trưởng, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, tiên quyết mà Công an Thành phố phải kiên quyết thực hiện cho bằng được. CATP cần tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động kiểm soát tình hình, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu. Đồng thời tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của thành phố, của đất nước trong năm 2015. Đặc biệt chú trọng công tác tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng; chú trọng phòng, chống hoạt động phá hoại về tư tưởng, nhất là trên internet, báo chí, xuất bản; đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; giải quyết ổn định tại chỗ các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nội bộ, không để phức tạp, lan rộng, kéo dài; không để khiếu kiện đông người vượt cấp. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại, kiểm tra quá trình giải quyết; xác định rõ nguyên nhân khiếu kiện để thống nhất biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Về vấn đề phạm pháp hình sự, đồng Chí bộ trưởng yêu cầu CATP chỉ đạo quyết liệt các cao điểm tấn công tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực trung tâm thành phố và địa bàn giáp ranh; quyết tâm “kiềm chế gia tăng phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự so với năm 2014” như Thông tri Thành ủy TP HCM đã đề ra và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại hội nghị.

Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, làm hàng giả, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ và đốt pháo nổ trái phép; bảo đảm an ninh, trật tự những nơi vui chơi, giải trí công cộng, các lễ, hội để nhân dân Thành phố vui Tết, đón Xuân Ất Mùi 2015 bình yên, an toàn. CATP cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị Quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí; phòng, chống cháy, nổ; tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ tại phường, xã, thị trấn trong công tác phối hợp tuần tra, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn… từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi công tác Công an trong năm nay.

Theo CAND.com.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến