Dòng sự kiện:
BoJ ra mắt tiền giấy dùng kỹ thuật in ba chiều đầu tiên trên thế giới
14/04/2023 20:05:23
BoJ sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới với 3 mệnh giá là 10.000 yen, 5.000 yen và 1.000 yen, sử dụng kỹ thuật in ảnh ba chiều cho phép hình ảnh chuyển động theo các hướng nhìn khác nhau.

(Nguồn: The Mainichi)

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 14/4 đã giới thiệu mẫu tiền mới sẽ phát hành từ nửa cuối năm tài khóa 2024 (bắt đầu từ ngày 1/4/2024 tới 31/3/2025).

BoJ sẽ phát hành mẫu tiền giấy mới với 3 mệnh giá là 10.000 yen, 5.000 yen và 1.000 yen.

Loại tiền giấy mới sẽ sử dụng kỹ thuật in ảnh ba chiều đầu tiên trên thế giới, cho phép hình ảnh chuyển động theo các hướng nhìn khác nhau.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho những người thị lực kém, chữ số trên đồng tiền cũng được điều chỉnh lớn hơn. Các họa tiết nổi cũng được thiết kế để người dùng có thể nhận diện bằng tay.

Mẫu tiền giấy mới bắt đầu trưng bày tại các bảo tàng tiền giấy và chi nhánh ngân hàng trên toàn Nhật Bản kể từ ngày 14/4.

BoJ dự kiến sẽ phát hành tổng số hơn 3 tỷ tờ tiền các mệnh giá trong năm tài khóa tới đây.

Vào năm 2021, Nhật Bản đã phát hành đồng tiền xu 500 yen (khoảng 4,4 USD), được thiết kế lại lần đầu tiên sau 21 năm với những tính năng chống làm giả cao hơn.

Thiết kế đồng 500 yen mới về cơ bản không khác biệt so với trước đây, nhưng có hai màu và có khắc một số chi tiết đặc biệt ở vành trong nhằm chống làm giả./.

Tác giả: Đức Thịnh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : tiền giấy , boj
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến