Dòng sự kiện:
Bóng hồng Nguyễn Minh Thu ra tòa cùng Hà Văn Thắm ở Oceanbank là ai?
27/02/2017 10:24:46
Trước khi lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT OceanBank, bà Nguyễn Minh Thu, người phụ nữ bản lĩnh sinh năm 1973 tại Hà Nội đã từng trải qua nhiều cương vị quan trọng.

Tin liên quan

Cuối tháng 12/2014, ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) có những thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, khi thành viên HĐQT độc lập Đào Thị Thúy được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế vị trí của bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Đây cũng là lần “đổi tướng” thứ 2 trong vòng hơn 2 tháng của ngân hàng này. Trước đó, vào cuối tháng 10, TGĐ Nguyễn Thị Minh Thu đã được bầu thay thế cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của OceanBank khi ông Thắm bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam để điều tra tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Không lâu sau đó, vận hạn tiếp tục “đeo đuổi” các tướng của OceanBank. Ngày 20/01/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Minh Thu - Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại Dương về tội danh trên. Ngày 26/01/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt, khám xét.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu bị cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng

Trước khi lên nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT OceanBank, bà Nguyễn Thị Minh Thu, người phụ nữ bản lĩnh sinh năm 1973 tại Hà Nội đã từng trải qua nhiều cương vị quan trọng.

Theo tài liệu đại hội cổ đông năm 2013 của ngân hàng OceanBank, năm 1994, bà Thu tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó lần lượt trải qua nhiều khóa học chuyên sâu về kế toán trưởng tại Hội KH Kinh tế, các khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tài chính ngân hàng khác của các tổ chức như Crown Agents, ngân hàng Wachovia (Mỹ). Năm 2008, bà Thu tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh tế Trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý, chuyên sâu tài chính ngân hàng.

Con đường thăng tiến của tân Chủ tịch OceanBank được xem là khá ấn tượng và "thần tốc":

Từ năm 1994 đến 1995: cán bộ Viện nghiên cứu sau thu hoạch Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Từ năm 1995 - 1996: Cán bộ Văn phòng tư vấn UCE.

4 năm sau đó (từ 1998 - 2002), bà Thu lần lượt làm việc tại Ngân hàng Singer & Friendlander và công ty Bristol & Myers Squibb VN.

Từ năm 2000 - 2007: trải qua các chức vụ Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý dòng tiền - công ty tài chính Dầu khí PVFC.

11/2007 - 11/2008: Phó Giám đốc Oceanbank - CN Hà Nội

11/2008 - 12/2010: Phó Tổng giám đốc Oceanbank

1/2011 - 10/2014: Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT Oceanbank

Trong sự nghiệp của mình, bà Nguyễn Thị Minh cũng đạt được khá nhiều bằng khen: bằng khen của Giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí từ năm 2001 - 2003; bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam từ năm 2004 - 2006; Danh hiệu Top 10 Doanh nhân trẻ Dầu khí - Nhà Quản lý trẻ Dầu khí xuất sắc 2013 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN trao tặng.

“Thuyền trưởng của một thời bão tố” Nguyễn Thị Minh Thu – nguyên Chủ tịch HĐQT của ngân hàng được xếp hạng là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 51 cả nước này (bảng xếp hạng VNR500) mới chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi 40 (SN 04/10/1973). Người “nắm đại quyền”  ở OceanBank 2 tháng đầu tiên thời hậu Hà Văn Thắm đã sớm tạo dấu ấn với dư luận ngay trong “tâm bão” bằng  “cam kết với Quý Khách hàng, Đối tác, Cổ đông rằng trong bất kỳ tình huống nào, mọi quyền lợi của quý vị đều được đảm bảo” (trích Thư gửi khách hàng, đối tác, cổ đông của Tân chủ tịch HĐQT OceanBank ngày 27/10/2014) đúng lúc thị trường còn đang bàng hoàng trước những thông tin về cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm. Bà Thu đã có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và từng công tác tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) từ 2008 và Tổng giám đốc từ năm 2011 đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng Mười vừa rồi.

Năm 2014 đầy “vận hạn” của OceanBank chưa dừng lại ở đó ngày 22/12, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hoàn (37 tuổi, nguyên Phó Tổng giám đốc, thành viên hội đồng tín dụng OceanBank) về tội danh trên.

Thu Thủy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến