Dòng sự kiện:
Buôn gần 10kg ma túy, trả giá bằng cả tính mạng
04/04/2018 20:03:44
Do hám lợi, một nhóm đối tượng liều lĩnh sang Trung Quốc “đặt hàng” tận 10 kg ma túy để bán kiếm lời. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm này, 2/3 nhóm người này đã phải trả giá bằng cả tính mạng.

Ngày 4/4, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Đức Giang (SN 1981), ở TX Phổ Yên (Thái Nguyên), Luân Hồng Ngự (SN 1976), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) và Đào Văn Lộc (SN 1984), trú tại TP Bắc Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm e, khoản 4, điều 194 BLHS.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh Thành Long) 

Theo truy tố, khoảng 12h30 trưa ngày 25/7/2016, tổ công tác Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp với đơn vị nghiệp vụ - bộ Công an kiểm tra khách sạn Nguyên Hưng trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 đối tượng trên đang có hành vi mua bán trái phép 9.992,30 gam chất ma túy (Methamphetamine) cho người phụ nữ tên Ly thì bị bắt giữ.

Trên cơ sở điều tra, kết luận được như sau: Qua quan hệ xã hội, Dương Đức Giang quen Luân Hồng Ngự và Vũ Xuân Hùng (tức Huy) từ năm 2015.

Ngày 18/7/2016, Hùng gọi điện cho Giang hỏi mua 05kg ma túy đá cho vợ chồng Ly và Thành (không xác định được địa chỉ). Hùng hứa hẹn trả công 2 triệu đồng/kg ma túy nếu Giang mua được. Sau đó, Giang tiếp tục liên lạc với Luân Hồng Ngự để đặt mua ma túy đá

Thống nhất xong đâu đấy, cả bọn kéo nhau sang Bằng Tường, Trung Quốc qua đường tiểu ngạch gặp người đàn ông tên Trung (người Trung Quốc) đặt mua 10kg ma túy đá với giá thỏa thuận là 2,7 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2016, Giang, Ngự xuống Hà Nội gặp Ly để thống nhất việc mua 10kg ma túy giá 2,7 tỷ đồng và xem tiền.

Tại Hà Nội, Giang gọi điện cho Đào Văn Lộc đang ở nhà tại Bắc Giang xuống Hà Nội và bảo Lộc lái xe ô tô, bên trong có ba lô chứa 10kg ma túy di chuyển về khách sạn.

Trong khi đang chờ bán ma túy cho người phụ nữ tên Ly thì bọn chúng bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Đối với Vũ Xuân Hùng, do đối tượng bỏ trốn tại địa phương nên khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Về các đối tượng tên Ly, Thành và người đàn ông tên Trung (người Trung Quốc) bán ma túy cho nhóm của Giang, do các bị cáo khai không biết họ tên và địa chỉ. Xác minh số điện thoại là thuê bao trả trước chưa đăng ký chủ thuê bao nên không có căn cứ làm rõ.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên với hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số lượng ma túy đặc biệt lớn, tòa cấp sơ thẩm xét thấy cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục tội phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Giang và Luân Hồng Ngự mức án cao nhất là tử hình; tuyên Đào Văn Lộc án tù chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến