Dòng sự kiện:
Cận cảnh củ khoai vạc nặng 110kg, gia chủ định nấu chè đãi cả làng
05/03/2018 11:17:14
Trong lúc đào luống khoai vạc trồng cách đó 1 năm, anh Nguyễn Văn Đường ở thôn Minh Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đào được củ khoai vạc nặng tới 110kg.


Nghe tin củ khoai lớn và có hình thù kỳ lạ, nhiều người dân trên địa bàn đổ xô đến xem và chụp ảnh. Anh Đường cho biết, đây là lần đầu tiên thấy củ khoai vạc lớn như vậy.

Nói về giống khoai, anh Đường nói: Cách đây gần 1 năm, chị Tình - vợ anh đi nhà người quen và xin được về mấy củ khoai vạc về làm giống. Đến hôm ngày 3/3, anh ra vườn khơi đất ở gốc khoai lên xem thì phát hiện phần trên của củ khoai vạc to bất thường nên cả gia đình đã đào lên.

Qua cân đo thì củ khoai có trọng lượng 110kg, thân có nhiều nhánh xòe ra như một gốc cây cổ thụ.

Chị Tình cho biết chị sẽ dùng củ khoai vạc nặng 110kg nấu 1 nồi chè thật lớn đãi cả xóm.

Linh Nhi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến