Dòng sự kiện:
Cận cảnh dự án kè sông đội vốn ngàn tỉ đồng, 17 năm vẫn dang dở
23/05/2018 21:49:25
Dự án nạo vét sông Sào Khê ở Ninh Bình đội vốn 36 lần từ 72 tỉ đồng lên 2.595 tỉ đồng, song sau 17 năm triển khai, thay 3 đời chủ tịch tỉnh vẫn thi công dang dở khắp nơi.

Dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê (thuộc Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vừa được Kiểm toán ngân sách Nhà nước chỉ ra đã đội vốn lên tới 36 lần từ 72 tỉ đồng lên 2.595 tỉ đồng, tức đội vốn 2.523 tỉ đồng.

Dự án nạo vét sông Sào Khê đội vốn 36 lần từ 72 tỉ đồng lên 2.595 tỉ đồng vẫn thi công dang dở sau 17 năm triển khai

Theo phê duyệt, dự án có tổng chiều dài hơn 14km điểm đầu từ cống Trường Yên tới điểm cuối tại ngã 3 sông Chanh. Lúc đầu, dự án có tổng mức đầu tư 72 tỉ đồng thực hiện việc nạo vét sông và kè 2 bên bờ sông. Sau nhiều lần điều chỉnh phê duyệt lại, dự án được nâng lên 2.595 tỉ đồng. Chủ đầu tư lúc đầu là Ban Quản lý dự án thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Ninh Bình), sau đó chuyển sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình, viết tắt là BQL dự án Nông nghiệp Ninh Bình); đơn vị thi công là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Ngoài nạo vét, kè sông, dự án còn xây dựng đường phòng hộ hai bên bờ sông, xây dựng 36 cống tưới tiêu 2 bên bờ sông, 37 bến rửa các loại, xây mới 7 cầu qua sông và một số công trình văn hóa dọc bờ sông…

Được phê duyệt đội vốn 36 lần, vậy dự án trên bây giờ ra sao? Phóng viên Báo Người Lao Động đã đi thực tế và nhận thấy sau 17 năm thi công, dự án trên vẫn thi công dang dở khắp nơi dù đã giải ngân được 1.223 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Ninh Bình, hiện dự án thi công dang dở, rất nhiều các hạng mục chưa hoàn thành như: nạo vét sông và xây dựng tường kè đoạn từ cống Trường Yên đến cầu Đông, đoạn từ cầu Đông đến cầu Hội đến hang Luồn và từ hang Luồn đến cầu Khê Đầu Thượng; 7 tuyến đường phòng hộ; cầu qua sông còn 4 cầu chưa xây; cống tiêu còn 24/36 cái; đào nạo vét xây kè sông Trường An đoạn từ C25+1 đến CA4 (từ hồ Kỳ Lân đến sông Sào Khê).

Mặc dù dự án dang dở, hầu hết các công trình còn dang dở nhưng ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc BQL dự án Nông nghiệp Ninh Bình, cho biết đã xây dựng được 80% khối lượng công việc. "Theo báo cáo thì dự án đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng, số còn lại vẫn chưa triển khai được do hết vốn"- ông Vinh nói. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng thừa nhận không biết dự án khi nào mới hoàn thành.

Hình ảnh về dự án nạo vét sông Sào Khê sau 17 năm thi công đội vốn lên tới hàng ngàn tỉ đồng:

Với mục tiêu góp phần tôn tạo, bảo tồn cảnh quan quần thể di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, tạo điều kiện phát triển du lịch lễ hội, cải tạo môi trường... nhưng sau 17 năm công trình nạo vét sông Sào Khê vẫn thi công dang dở khắp nơi.

Dự án lúc đầu chỉ nạo vét và kè 2 bên bờ sông nhưng hầu hết 2 bên bờ vẫn chưa được kè như thế này.

Chỉ duy nhất khu vực trước lối vào Cố đô Hoa Lư thì hồ được đào sâu, mở rộng và kè 2 bên...

... còn nhiều tuyến đường dọc sông mọi thứ vẫn ngổn ngang như thế này.

Ở giữa sông, nhiều nơi đá còn lởm chởm như thế này.

Cọc và lưới vây được cắm nhiều nơi trên dọc sông gây mất mỹ quan.

Một cây cầu đoạn qua thôn Đông Thanh (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) thi công nhiều năm nhưng không có đường dẫn lên cầu.

Sắt thép tại các đầu mố cầu đã hoen gỉ do phơi mưa nắng nhiều ngày.

Một ngôi nhà nằm sát bờ sông được đập phá nham nhở rồi để đó.

Dự án thể hiện sẽ nạo vét sông vào sát các chân núi đá để núi soi bóng xuống dòng sông, nhưng tại khu vực trong ảnh, sông vẫn cách bờ cả chục mét và phía trong vẫn có nhà dân đang ở.

Theo dự án được điều chỉnh, các bến xuống sông sẽ được thay thế bằng đá hoa cương nguyên khối nhưng chẳng thấy đâu, các lối lên xuống bến vẫn làm sơ sài bằng đá trát xi-măng.

Dù đội vốn lên 2.595 tỉ đồng nhưng công trình hiện nay như một đại công trường và chẳng biết khi nào mới hoàn thành, dù lãnh đạo BQL dự án Nông nghiệp Ninh Bình cho biết đơn vị thi công đã nhiều lần xin gia hạn nhưng chỉ xin bằng miệng.

Theo Người lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến