Dòng sự kiện:
Cận Tết, Hà Tĩnh tiếp tục có thêm tuyến xe buýt xuyên… đường làng
15/01/2020 10:17:09
Tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt xuyên đường làng các xã, huyện Đức Thọ - Vinh bắt đầu phục vụ khách từ ngày 14/1. Nhận được thông tin, bà con sống trên địa bàn phấn khởi đón nhận.

Vào dịp cận Tết nguyên đán Canh Tý 2020, tại Hà Tĩnh, một tuyến buýt được khai trương và khởi hành thông tuyến. Điều đáng nói là cung đường của nó sẽ đi…xuyên làng, nối những vùng quê của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An với thị thành.

Theo đó mới đây, Sở GTVT Hà Tĩnh vừa có quyết định công bố mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt Đức Thọ - Vinh (số hiệu 15) và đồng ý giao cho Công ty CP Vận tải Thọ Lam - Hà Tĩnh khai thác.

Tuyến xe buýt này sẽ chạy qua nhiều ngôi làng, vùng đất nông thôn của 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Điểm đầu tuyến là Cửa hàng xăng dầu Tùng Ảnh (Đức Thọ) và điểm cuối là Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung (TP Vinh - Nghệ An).

Tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt Đức Thọ - Vinh bắt đầu phục vụ khách từ ngày 14/1.

Lộ trình tuyến xe như sau: Nội thành Vinh (Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung - QL1 - QL46 - đường Lê Nin - Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phong Sắc - Tôn Thất Tùng - Nguyễn Gia Thiều - Võ Nguyên Hiến - Phong Định Cảng – Nguyễn Du - Lê Duẩn – Trần Phú - Phan Đình Phùng) - QL46, thị trấn Hưng Nguyên – Tỉnh lộ 542, xã Hưng Tân - Hưng Thông - Hưng Xá (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) – cầu Yên Xuân - ĐH6 (Tuyến đường qua các xã Nam Cường, Nam Phúc, Nam Kim (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - QL15 - cầu Linh Cảm - đường Đê La Giang (qua xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) – thị trấn Đức Thọ - QL 8A – Cửa hàng Xăng dầu Tùng Ảnh và ngược lại.

Chuyến đầu tiên xuất bến trong ngày gồm cả điểm đầu và điểm cuối từ 5h sáng, chuyến cuối cùng xuất bến trong ngày gồm cả điểm đầu và điểm cuối lúc 17h30 vào mùa đông, 18h15 vào mùa hè. Tần suất xe chạy giờ cao điểm 30 phút/chuyến, giờ bình thường 40 phút/chuyến; thời gian chạy xe 1 lượt là 70+5phút.

Một điểm dừng xe buýt trên hành trình Đức Thọ - Vinh.

Sau ngày đầu hoạt động, tuyến xe buýt được nhiều người dân nơi đây hồ hởi đón nhận vì đã phần nào giải quyết được nhu cầu đi lại của họ. Con đường nối những vùng quê nông thôn với thành thị, từ nay đã liền mạch hơn.

Bà Trần Thị Thương (xã Nam Cường) phấn khởi: "Tuyến xe buýt này đi vào hoạt động, những người cao tuổi như chúng tôi sẽ thuận lợi hơn để đi thăm bạn bè hay đi chơi con cháu ở TP Vinh… Giá vé cũng phải chăng nên chúng tôi càng vui và yên tâm hơn".

"Trước đây, mỗi lần sang thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An) thăm con cháu, tôi phải nhờ người nhà hoặc thuê xe ôm chở ra thị trấn Đức Thọ mới "bắt" được xe ra TP Vinh. Đến đây tôi phải bắt tiếp 1 tuyến TP Vinh - Hưng Nguyên mới đến nhà con được. Nhưng từ nay, có tuyến xe buýt Thọ Lam, chỉ cần bước ra khỏi ngõ là đón được xe. Tôi thấy rất thuận tiện và an toàn", ông Nguyễn Văn Hoàn (xã Tùng Ảnh) chia sẻ.

Về giá vé, doanh nghiệp thực hiện niêm yết, kê khai, phát hành vé theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014-TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và GTVT về "Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” và thực hiện giảm giá vé cho người cao tuổi, người tàn tật theo quy định.

Cụ thể, dưới 10km là 10.000 đồng/vé, từ 10 - 20km là 18.000 đồng/vé, từ 21 - 30km là 22.000 đồng/vé, từ 31 - 38km là 26.000 đồng/vé, từ 39 - 45km là 28.000 đồng/vé; vé tháng đối với dưới 10km là 250.000 đồng/tháng, suốt tuyến là 500.000 đồng/tháng.

Mới đây, nhằm phục vụ đón đưa, tạo mọi điều kiện cho người con phương xa về quê đón tết, Công ty CP vận tải Thọ Lam đã đầu tư thêm nhiều đầu xe để kịp thời phục vụ đối với hành khách.

Công ty CP Vận tải Thọ Lam là DN vận tải đi đầu trong việc mở tuyến xe buýt ở cung đường này. Theo chia sẻ của ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT công ty CP vận tải Thọ Lam, việc đầu tư tuyến xe buýt nhằm phục vụ người dân vùng nông thôn, miền núi. Thông qua đó, cũng là để khẳng định thương hiệu, xác định trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Hiện tại, công ty có dàn xe chất lượng cao 34 chiếc chạy các tuyến từ Hương Sơn đi Viêng Chăn (Lào), Sài Gòn, Hà Nội, Vũng Tàu, Tây Nguyên, Việt Trì, Đà Nẵng…; 36 xe buýt đi tuyến Hương Sơn - Hà Tĩnh và Vinh. Bình quân, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt trên 58 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 210 lao động, với mức lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty là một trong những DN đi đầu về thực hiện đóng nộp ngân sách, các chế độ bảo hiểm cho người lao động và tham gia công tác an sinh xã hội.

Đại diện chính quyền, Công ty CP Vận tải Thọ Lam, báo ĐS&PL cùng nhà hảo tâm tiến hành lễ khởi công xây nhà cho 2 cháu mồ côi tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

 Công ty CP Vận tải Thọ Lam phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, báo ĐS&PL tiến hành làm thủ tục bàn giao nhà tình thương cho gia đình vợ chồng ông Phan Xuân Lý (SN 1957), bà Hồ Thị Hòa (SN 1960), trú tại thôn 4, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến