Người dân Liban đốt lốp xe phản đối chính phủ tại sân bay Beirut. Ảnh: shafaq
Cơ quan này khẳng định rằng mọi yêu cầu như vậy phải được xử lý thông qua Bộ Ngoại giao Liban theo các quy định song phương.
Theo các nguồn tin ngoại giao, Đại sứ quán Liban tại Tehran đã nhận được yêu cầu của MEA và đang chuẩn bị công hàm chính thức gửi Bộ Ngoại giao Iran.
Sau khi được phê duyệt, văn bản này sẽ được chuyển đến nhà chức trách hàng không Iran để cấp phép hạ cánh. Tuy nhiên, phía Đại sứ quán lưu ý rằng thứ Sáu (14/2) là ngày nghỉ lễ ở Iran, có thể khiến quá trình này bị trì hoãn.
Vụ tranh cãi giữa hai nước khiến hàng trăm hành khách Liban bị mắc kẹt tại sân bay Tehran hơn bốn giờ sau khi chuyến bay của Iran Air từ Tehran đến Beirut bị hủy do không nhận được phép hạ cánh từ phía Liban.
Một quan chức sân bay Beirut cho biết cơ quan này đã nhận được yêu cầu từ Bộ Công chính và Giao thông Liban yêu cầu thông báo với hãng hàng không Mahan Air của Iran rằng hai chuyến bay đến Beirut, một chuyến vào tối 13/2 và một chuyến vào 14/2 sẽ không được phép hạ cánh. Hai chuyến bay này đã bị hoãn lại đến tuần sau, nhưng lý do cụ thể không được tiết lộ.
Quyết định của Liban ngay lập tức gây ra làn sóng phẫn nộ. Người biểu tình đã chặn đường gần sân bay Beirut, đốt lốp xe và lên án quyết định của chính phủ khi từ chối máy bay chở công dân của nước mình.
Sự phản đối này càng trở nên gay gắt sau khi một phát ngôn viên quân đội Israel cáo buộc Lực lượng Quds của Iran và Hezbollah đã "lợi dụng" sân bay Beirut trong những tuần gần đây để vận chuyển tài chính hỗ trợ hoạt động quân sự chống lại Israel.
Trước cáo buộc này, Hezbollah mạnh mẽ bác bỏ, lên án "các hành động leo thang vi phạm chủ quyền Liban" của Israel. Nhóm vũ trang này cũng cáo buộc Mỹ, đồng lõa với Israel, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp và lên án Israel.
Tranh cãi lần này xảy ra chỉ vài tuần sau khi chính quyền Liban kiểm tra một máy bay Iran chở phái đoàn ngoại giao vào ngày 3/1, gây ra một cuộc tranh cãi chính trị trong nước.
Diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ giữa Iran và Liban đang có dấu hiệu căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang leo thang xung đột.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy