Dòng sự kiện:
Cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá trên cả nước đêm 3/4
03/04/2019 09:53:41
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 3/4, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm.

Ngày và đêm 3/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19oC; cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độoC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 63 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21oC; cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27oC

Ảnh minh họa

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C; phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại Hà Nội trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; cao nhất từ 24 - 27oC

Ly Na

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến