Cấp dưới bị bắt vì nhận bảo kê tiền tỷ, 3 lãnh đạo thanh tra giao thông mất chức
10/08/2016 09:36:57
ANTT.VN – Chiều 9/8, Hội đồng kỷ luật của Sở GTVT TP Cần Thơ đã biểu quyết đề nghị cách chức 3 lãnh đạo thanh tra giao thông có cấp dưới bị bắt trong vụ bảo kê cho các nhà xe và nhận hối hộ khoảng 3,5 tỷ đồng.

Tin liên quan

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh – Phó Giám đốc sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết, Hội đồng kỷ luật vừa bỏ phiếu đề nghị kỷ luật đối với lãnh đạo TTGT để xảy ra vụ việc 3 cán bộ của đơn vị nhận hối lộ, bảo kê cho các nhà xe, doanh nghiệp, bị Công an TP Cần Thơ triệt phá.

Ông Trịnh Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm người phát ngôn thông tin với báo chí. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Cụ thể, ông Trương Văn Phúc, Chánh TTGT và 2 Phó Chánh TTGT gồm ông Bùi Quốc Dũng, ông Dương Minh Tâm đều có 3 phiếu đề nghị cách chức, 2 phiếu đề nghị cảnh cáo.

Còn ông Bùi Văn Minh, Phó Chánh thanh tra có 2 phiếu đề nghị cách chức, 3 phiếu đề nghị cảnh cáo.

Hiện, 4 cán bộ trên đều đã viết tường trình, tự kiểm điểm cùng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Được biết, tại cuộc họp vào ngày 6/8, Ban Thường vụ và Ban Giám đốc sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã họp, đi đến thống nhất điều chuyển Chánh thanh tra cùng 3 phó chánh thanh tra về cấp tương đương ở các phòng ban khác trực thuộc sở. Tuy nhiên, đến ngày 8/8, qua xem xét, lãnh đạo sở này đã quyết định thu hồi lại các quyết định điều chuyển trên.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng nguyên là cán bộ thanh tra sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ về hành vi “Đưa, nhận hối lộ” gồm: Lý Hoàng Minh (SN 1982), Võ Hoàng Anh (SN 1985), nguyên là Đội phó và Đội trưởng Đội 3 – Thanh tra giao thông TP Cần Thơ (phụ trách quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Đoàn Vũ Duy (SN 1978, Đội trưởng Đội số 11, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và 1 đối tượng khác là Nguyễn Văn Cần (SN 1987, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Đối tượng Cần là kẻ môi giới nhận, gom tiền chung chi từ các nhà xe, doanh nghiệp cho nhóm thanh tra giao thông nói trên.

Theo cơ quan điều tra xác định, những đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền để “bảo kê” cho hàng loạt nhà xe, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ.

Minh, Duy, Anh và Cần (từ trái qua phải). (Ảnh: Petrotimes)

Thủ đoạn của nhóm này tinh vi, hàng chục hãng xe chuyên chở vật liệu xây dựng, chở nước đá, chở cá… lưu thông từ Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau khi qua địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) thì phải móc nối, chung chi cho Cần.

Sau đó, Cần chuyển tiền “bảo kê” này vào tài khoản cho Duy, Minh và Hoàng Anh. Riêng các chủ xe không chi tiền, sẽ nhanh chóng bị chặn lại, gây khó dễ. Có doanh nghiệp, hãng xe bị ép phải chung chi cho những người trên, nhà xe nào chuyển tiền vào tài khoản chậm cũng bị chặn lại.

Theo cơ quan công an, mỗi hãng xe, doanh nghiệp phải đóng tiền “bảo kê” từ 1 triệu đến 3 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 4 đối tượng trên đã nhận tiền mặt và chuyển qua tài khoản tổng cộng khoảng 3,4 tỷ đồng.

Với thành tích xuất sắc phá vụ án trên, chiều 25/7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Võ Thành Thống đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an TP Cần Thơ. Đồng thời, thưởng nóng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng và 2 triệu đồng cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ cũng tặng giấy khen cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV vào chiều 5/8 ở huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ – Trần Quốc Trung cũng khẳng định, sẽ chỉ đạo sớm kết thúc vụ án “mãi lộ” của TTGT TP Cần Thơ. Đồng thời, xử lý nghiêm những người vi phạm và xử lý cả trách nhiệm người đứng đầu.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến