Dòng sự kiện:
Cập nhật mưa lũ tại Hà Tĩnh, Nghệ An
10/10/2017 10:16:28
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa lớn kéo dài trong vài ngày qua khiến nước sông dâng cao, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An ngập sâu trong nước.

Tại Nghệ An: Nhiều tuyến đường trên TP Vinh ngập sâu trong nước, người và phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Người dân vật lộn với biển nước giữa thành Vinh

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngập sâu trong nước

Nước ngập nhà dân

Tại Hà Tĩnh:

Ở các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh, nước ở thượng nguồn các sông đang lên rất nhanh.

Mực nước lúc 04h ngày 10/10 trên các sông lần lượt là: Sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Chu Lễ: 11,56m, dưới báo động (BĐ)2: 0,44m; tại Hòa Duyệt: 7,24m, dưới mức BĐ1: 0,26m; Sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại Sơn Diệm: 9,25m, dưới BĐ1: 0,75m; Sông La (Hà Tĩnh) tại Linh Cảm: 2,92m, dưới BĐ1: 1,58m;

Nước lũ ngập cầu Tràn 

Hiện, nước lũ đã ngập Cầu Tràn đoạn qua xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A tại nhiều đoạn bị tắc nghẽn, nhiều xã bị nước cô lập và hàng trăm nhà dân ngập trong nước.

QL8A đoạn qua xã Sơn Diệm đã ngập, chia cắt..

Người dân Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn đưa nhau đi sơ tán.

Ngôi nhà của anh Hồ Văn Thân, xóm 10, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn bị vùi lấp do sạt lở.

Để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng giáo dục, nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 10/10.

Nước dâng cao, cô lập một xã thuộc huyện Can Lộc

Trường mầm non xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc  

Trục đường liên xã tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ đã bị ngập và chia cắt

Nước trên sông Ngàn Sâu, huyện Vũ Quang đang dâng cao

Từ 17h ngày 9/10, chính quyền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có lệnh cấm biển đề phòng áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

12h hôm nay (10/10), Nhà máy thủy điện Hương Sơn dự kiến sẽ tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn. Lưu lượng nước qua các cửa van đập tràn khoảng từ 30-40m3/giây.

Sáng sớm nay (10/10), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình.

Hồi 04 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 106,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Đến 16 giờ ngày 10/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư) ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m, ven biển các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Các tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Trị có gió giật cấp 8.

Ly Na

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến