Dòng sự kiện:
Cây cối ngã đổ, nhiều nơi mất điện khi bão số 5 đổ bộ
31/10/2019 07:22:58
Tối 30/10, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa, gây mưa lớn, gió giật mạnh, cây xanh ngã hàng loạt, nhiều nơi bị mất điện.

Cây ngã đổ ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và ở đường Lê Lợi, TP Quảng Ngãi. (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Gió giật sập cổng trụ sở UBND xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: Hữu Khoa.

Cây xanh bị đổ, chắn ngang quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: Hữu Khoa

Một số nơi tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên bị mất điện. Ảnh: Hữu Khoa.

Cổ thụ bật gốc trên đường phố Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Linh.

Tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có sóng to, gió lớn làm 4 tàu chở hàng đang neo đậu tại cảng Quy Nhơn bị tuột neo, tàu bị kéo trôi. Ngay trong đêm, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã huy động tàu lai dắt của cảng ứng cứu, hỗ trợ 4 tàu neo lại khỏi bị sóng cuốn trôi. Gió to làm nhiều cây cối bị ngã đổ, đường dây điện bị đứt, một số khu vực ở thành phố Quy Nhơn mất điện. Tỉnh Bình Định đã di dời hơn 1.000 hộ dân tại các vùng trũng đi tránh mưa bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 31/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới (1-13 giờ ngày 31/10), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Cam-pu-chia. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến