Dòng sự kiện:
Cây xăng của Saigon Petro vẫn tấp nập sau khi bị tước giấy phép
06/09/2022 15:35:08
Nhiều cửa hàng xăng dầu thuộc thương hiệu Saigon Petro tại TP.HCM vẫn hoạt động bình thường sau khi bị Bộ Công Thương tước giấy phép kinh doanh.

Sáng 6/9, các cây xăng thuộc thương hiệu Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon Petro) tại TP.HCM vẫn hoạt động bình thường. Trước đó, doanh nghiệp này phải nhận quyết định tước giấy phép kinh doanh từ Bộ Công Thương do không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Cửa hàng xăng dầu số 4 của Saigon Petro trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) tấp nập người lúc 10h. Nhân viên bán xăng tại đây cho biết họ không nghe thông báo gì về việc cửa hàng sẽ dừng hoặc tạm ngưng hoạt động.

Một cửa hàng xăng dầu khác có thương hiệu Saigon Petro được nhượng quyền kinh doanh cho Comeco trên đường Kinh Dương Vương (quận 6) vẫn đông khách vào buổi sáng 6/9.

Theo ghi nhận, Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco) là đơn vị sở hữu nhiều cửa hàng xăng dầu nhượng quyền thương hiệu Saigon Petro. Tất cả những cửa hàng này đều hoạt động kinh doanh bình thường.

Cửa hàng xăng dầu lớn thuộc chuỗi thương hiệu Saigon Petro nằm tại ngã ba An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng liên tục có khách ra vào.

Ngày 5/9, Saigon Petro đã có văn bản gửi Thủ tướng và Bộ Công Thương để kiến nghị dừng quyết định tước giấy phép nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nguồn cung cho thị trường xăng dầu trong nước.

Hoạt động mua bán tại cây xăng Saigon Petro trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) không có gì khác biệt.

Saigon Petro cũng cho biết nếu bị tước giấy phép, hệ thống phân phối của doanh nghiệp sẽ bị mất nguồn cung trên 50.000 m3/tháng và trên 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối có thể đóng cửa.

Tác giả: Duy Hiệu

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến