Dòng sự kiện:
Cha con Tân 'Móp' tiếp tục hầu tòa
07/12/2020 16:57:41
Lê Hoàng Tân cùng đàn em gây ra vụ nổ súng, cố ý gây thương tích cho người khác.

Ngày 7/12, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Hoàng Tân (Tân “Móp", 47 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) về các tội Cố ý gây thương tích; Cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Gây rối trật tự công cộng.

27 bị cáo khác cùng hầu tòa về các tội danh trên. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 9/12.

Tân "Móp" cùng đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Anh Minh.

Theo bản án sơ thẩm, tối 14/7/2019, Vũ Thanh Bình là chồng của chủ tiệm cầm đồ Lê Thúy ở thị xã Cai Lậy, tổ chức tiệc sinh nhật nên mời Tân cùng con trai đến dự.

Tại đây, Tân gặp Khổng Minh Sang (44 tuổi, chủ vựa mít ở thị xã Cai Lậy) rồi sai đàn em khống chế người đàn ông này đưa lên xe, dọa cắt hai chân nạn nhân. Lê Hữu Tiến (23 tuổi, con trai Tân) cùng với đàn em lao tới đánh ông Sang. Nạn nhân được những người dự tiệc giải cứu.

Vì chuyện này, cha con Tân và Bình xảy ra mâu thuẫn. Chiều 19/7/2019, Tân và con trai huy động đàn em mang theo súng, hung khí, bình gas tìm đến tiệm cầm đồ Lê Thúy. Trước khi đi, Tân nổ súng chỉ thiên.

Cả nhóm lên ôtô đến trước cửa tiệm, ném bình gas đã mở van vào bên trong. Tân ra lệnh cho đàn em nổ súng bắn vào các bình gas. Còn Tiến ra lệnh cho đồng bọn lao vào chém những người bên trong và đập phá tài sản.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu 5 bình gas loại 12 kg cùng nhiều vỏ đạn và các vật chứng liên quan. Sau khi bỏ trốn, ngày 24/7/2019, cha con Tân ra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5, tòa tuyên Tân 15 năm tù, Tiến 11 năm 6 tháng tù và Nguyễn Long Nhân (23 tuổi) 10 năm tù. 25 bị cáo khác lĩnh từ 2 đến 9 năm tù.

Nhân là người sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, bắn 3 phát tại hiện trường, là người thực hành, đồng phạm giúp sức cho hai cha con Tân.

Tân bị cáo buộc tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng khi bắn chỉ thiên tại nhà làm hiệu lệnh cho đồng bọn phạm tội. Tân trực tiếp chỉ huy tại hiện trường và làm gián đoạn giao thông trước tiệm cầm đồ Lê Thúy, gây mất trật tự công cộng.

Tiến là người thực hành, đồng phạm giúp sức tích cực, chỉ huy vụ việc. Tiến dùng dao chém anh Nguyễn Văn Phát, gây thương tích với tỷ lệ thương tật là 8% và vô cớ đánh Sang.

Tác giả: Minh Anh

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến