Biến động lớn cơ cấu sở hữu
Theo thông báo từ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UpCOM:DVC), ông Hà Văn Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thành bán 4.100.046 cổ phần.
Theo đó, thương vụ thoái vốn tại DVC của ông Hà Văn Tiến được thực hiện từ ngày 9/6 đến ngày 17/6, với lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 5.180.046 CP (tỉ lệ 47,99%) xuống còn 1.080.000 cổ phiếu.
DVC quản lý sử dụng hàng chục nghìn m2 "đất vàng" tại vị trí trung tâm Cảng Hải Phòng.
Đáng chú ý, số cổ phần tại DVC mà ông Tiến bán ra bằng đúng số lượng 2 con gái ruột của vị lãnh đạo này mua vào.
Cụ thể, bà Hà Thị Kim Phượng, con gái ông Tiến và cũng là Phó Tổng Giám đốc DVC đã mua 3.000.000 cổ phần. Trước khi mua số lượng cổ phiếu mà bà Phượng nắm giữ chỉ 13.300 cổ phần (tỷ lệ 0,12%).
Thương vụ thành công giúp bà Phượng nắm giữ 3.013.300 cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 27,92%. Toàn bộ số lượng cổ phiếu trên được bà Phượng hoàn thành giao dịch trong ngày 9/6.
Tương tự, người con gái khác của Tổng Giám đốc DVC là bà Hà Thị Kim Cúc giữ vai trò người được ủy quyền công bố thông tin cũng đã mua 1.100.046 cổ phần. Số lượng cổ phiếu bà Cúc nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.560.046 cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 23,72%. Toàn bộ số lượng cổ phiếu trên được hoàn thành trong ngày 17/6/2025.
Theo giải trình của DVC, mặc dù đây là các giao dịch mua bán lớn, tuy nhiên các hoạt động mua vào của lãnh đạo DVC không phải thực hiện chào bán công khai vì số cổ phần mà cá nhân mua không vượt quá 35% số cổ phần quyền biểu quyết tại DVC.
Ngoài ra, liên quan biến động cơ cấu sở hữu, trước đó, ngày 26/5, Công ty TNHH Vận Tải Hà Phương cũng đã thoái toàn bộ vốn tại DVC, thông qua việc bán hết 1.460.000 cổ phiếu mà công ty này đang nắm giữ.
Lợi nhuận đột biến
DVC ghi nhận lợi nhuận đột biến từ khoản bồi thường từ dự án cầu Nguyễn Trãi, Tp.Hải Phòng.
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, DVC trước đây từng là một xí nghiệp thuộc Cảng Hải Phòng, sau đó chuyển sang mô hình công ty cổ phần vào năm 2000 và được nhà nước tiến hành thoái vốn sau đó.
Mặc dù hiện tại nhà nước đã thoái toàn bộ vốn nhưng DVC vẫn đang quản lý sử dụng quỹ đất lớn lên tới hàng chục nghìn mét vuông với mặt tiền trải dài dọc tuyến đường Lê Thánh Tông, tuyến đường cảng trung tâm của Tp.Hải Phòng.
Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, DVC hiện là chủ đầu tư của 2 dự án bất động sản lớn tọa lạc tại các vị trí "đất vàng" kể trên là tòa nhà văn phòng Thành Đạt 1 và Thành Đạt 3. Đây được xem là một trong những mảng kinh doanh chiến lược của DVC ở thời điểm hiện tại và trong nhiều năm tới.

Các tòa nhà văn phòng của DVC dọc 2 bên đường Lê Thánh Tông, khu vực cảng trung tâm của Tp.Hải Phòng.
Tại ngày 31/12/2024, DVC có tổng tài sản đạt hơn 353 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các tài sản dài hạn hơn 314 tỷ đồng, thông qua các khoản đầu tư các tòa nhà văn phòng Thành Đạt. Trong khi đó, DVC có vốn chủ đạt hơn 203 tỷ đồng, trong đó vốn góp ban đầu là hơn 107 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DVC ghi nhận các khoản nợ phải trả gần 159 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay và thuê tài chính hơn 115 tỷ đồng.
Năm 2025, DVC dự kiến doanh thu hợp nhất hơn 93,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20,8 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/6, cổ phiếu DVC ghi nhận mức giá 12.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch không đáng kể.
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy