Dòng sự kiện:
Chân dung nghi can đâm chết 2 'hiệp sĩ' bắt cướp ở TP HCM
15/05/2018 11:14:23
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM cho hay, đơn vị đã bắt giữ nghi can chính trong vụ nhóm 'hiệp sĩ đường phố' bị đâm thương vong vào tối 13/5 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3.

VietNamNet đưa tin, khoảng 22h30 ngày 14/5, hàng chục trinh sát thuộc nhiều đội nghiệp vụ của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 3 đã tiến hành bao vây 1 căn nhà trong con hẻm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để bắt giữ đối tượng là nghi can chính có liên quan đến vụ tấn công khiến 2 thành viên đội "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương.

Danh tính đối tượng là Nguyễn Tấn Tài (SN 1994), ngụ quận 12, có biệt danh Tài "mụn". 

Tài "mụn" từng dính tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc

Được biết, khi bị vây bắt Tài "mụn" đã cố thủ rồi tìm đường thoát lên mái nhà nhưng bất thành.

Quá trình vây bắt, đã có tiếng súng vang lên, trinh sát nhanh chóng ập đến khống chế Tài "mụn", đưa về trụ sở Công an quận 3 để đấu tranh làm rõ.

Theo nguồn tin này, Tài "mụn" có nhiều tiền án, tiền sự. Đối tượng đang thuộc diện quản lý về hình sự của Công an quận 12 và một số lực lượng nghiệp vụ công an khác. 

Nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn") tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet.

Trước đó, chiều 14/5, trinh sát Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 3 đã bắt 1 nghi can trong băng trộm, tên là Phúc.

Theo báo Dân Việt, qua công tác lấy lời khai ban đầu, nghi can này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là đối tượng nằm trong băng nhóm chuyên trộm xe xịn chuyên nghiệp ở khu vực TP HCM. Nhóm này thường "nhắm" đến các loại xe máy tay ga giá trị cao như SH, Vespa, Dylan…

Phúc khai cùng với đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác. Nhóm này gồm các đối tượng đều có tiền án, tiền sự. Mỗi lần "hành nghề" trộm cắp, chúng đều thủ theo hung khí để sẵn sàng chống trả lại nạn nhân hoặc người dân khi bị truy đuổi.

Trước đó, báo VnExpress đưa tin, khoảng 20h ngày 13/5, nhóm gồm 4 thanh niên chạy xe Exciter lòng vòng nhiều tuyến đường khu vực quận 3, quận 10 (TP HCM).

Sau đó, khi chạy đến 1 cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, nhóm này chia nhau canh chừng, áp sát chiếc SH của anh Phương dựng trước cửa hàng nhằm phá khóa trộm xe.

Lúc này, đội "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình gồm 5 người đã bám theo nhóm trộm từ trước đã liền tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới trấn áp.

Bất ngờ, nhóm trộm rút dao chống cự, đâm túi bụi vào 5 "hiệp sĩ". Sau khi gây án xong, chúng lên xe chạy khỏi hiện trường. 

Vụ việc khiến 2 "hiệp sĩ" tên Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) tử vong; 3 "hiệp sĩ" còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm: Trần Văn Hoàng (47 tuổi, trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM có mặt tại hiện trường, phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra; đồng thời trích xuất camera tìm dấu vết hung thủ, truy lùng ngay trong đêm.

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến