Dòng sự kiện:
Chân dung tân Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David-Maria Sassoli
04/07/2019 13:45:52
Ngày 3/7, Nghị viện Châu Âu bầu ông David-Maria Sassoli làm chủ tịch mới.

Ông David-Maria Sassoli. Ảnh: DW.

Ông David-Maria Sassoli là một nhà lập pháp người Italia. DW cho hay, ông đã đảm bảo được đa số tuyệt đối trong vòng bỏ phiếu thứ 2 ngày 3/7.

Ông là ứng viên được nhóm đảng Dân chủ và Xã hội (S&D) ở Nghị viện đề cử cho chức Chủ tịch Nghị viện và được bầu vào vòng thứ hai với 345 phiếu, theo DW.

Trong cuộc đua cho vị trí Chủ tịch Nghị viện Châu Âu cùng với ông David-Maria Sassoli, ứng viên từ Cộng hòa Czech Jan Zahradil xếp thứ 2 với 160 phiếu và tiếp theo lần lượt là ứng viên Đức Ska Keller (119 phiếu) và Sira Rego của Tây Ban Nha (43 phiếu).

Với kết quả này, ông David-Maria Sassoli sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch Nghị viện Châu Âu trong nhiệm kỳ 2 năm rưỡi.

Chính trị gia người Italia là một cựu nhà báo. Ông David Sassoli thuộc phe trung tả, thành viên của Đảng Dân chủ (PD) của Nghị viện Châu Âu kể từ năm 2009. Phái đoàn của ông là nhóm lớn thứ hai trong nhóm Đảng Dân chủ và Xã hội (S&D) ở Nghị viện.

Từng đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, ông Sassoli, 63 tuổi, được các nhà lập pháp biết đến trong vai trò chủ trì các phiên họp toàn thể ở Strasbourg.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ngày 3/7, nhà lập pháp Florentine nói rằng: "Châu Âu sẽ mạnh hơn chỉ khi Nghị viện đóng vai trò quan trọng hơn".

Tốt nghiệp ngành khoa học chính trị, chính trị gia người Italia từng làm việc cho các tờ báo ở Roma trước khi trở thành phóng viên cho kênh TG3 năm 1992 và sau đó là người dẫn chương trình cho TG1. Ông trở thành phó giám đốc kênh này vào năm 2007.

Ông rời lĩnh vực báo giới để ứng cử nghị viện Châu Âu và trở thành Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu năm 2014.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến