Dòng sự kiện:
Cháy kho vải gần chợ Ninh Hiệp: Gần 100 cảnh sát Hà Nội dập lửa suốt 5 giờ
31/12/2021 15:00:47
Tối 30/12, gần 100 cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được huy động tham gia khống chế đám cháy lớn gần chợ vải Ninh Hiệp (Hà Nội) suốt 5 tiếng đồng hồ.

Ngày 31/12, Đội Công tác Phòng cháy chữa cháy (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội) thông tin chi tiết về vụ cháy xảy ra vào tối 30/12 tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Theo đó, khoảng 17h35 ngày 30/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy xảy ra tại quán ăn gà Mạnh Hoạch (khu Soi Baza, thôn 6, xã Ninh Hiệp). Ngọn lửa lan sang khu vực lán tạm có kết cấu khung thép, mái tôn chứa vải vụn, quần áo, hàng tạp hóa với vận tốc cháy lan nhanh.

Vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà kho gần chợ Ninh Hiệp đêm 30/12. (Ảnh: Đắc Huy)

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận định khả năng cháy lan sang khu vực lân cận nên nhanh chóng điều động điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe chuyên dụng và hơn 80 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an các quận, huyện Gia Lâm, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng tới hiện trường.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 2 xe chỉ huy và 8 cán bộ tới hiện trường để trực tiếp tham gia chỉ huy chữa cháy.

Đến 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được không chế và dập tắt. Tuy vậy, các lực lượng chữa cháy tiếp tục triển khai dập tàn và phun nước làm mát các cấu kiện để tránh ngọn lửa bùng lại. Khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Đắc Huy)

Thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy ra cháy hơn 900m2, trong đó có 50m2 quán ăn, còn lại là khu vực lán tạm chứa vải vụn, quần áo, hàng tạp hóa. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, bước đầu xác định chủ yếu là vải vụn, hàng hoá của tiểu thương.

Sáng 31/12, lãnh đạo xã Ninh Hiệp cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tạm chặn lối vào khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn để phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại. Cơ quan chức năng bước đầu xác định không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đắc Huy

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến