Dòng sự kiện:
Cháy xe bồn chở xăng dầu, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc cục bộ
22/10/2020 21:20:02
Xe bồn chở xăng dầu có dung tích khoảng 24m3, mang biển kiểm soát 29H-313.14, bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rất may lái xe đã kịp chạy thoát thân.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: VIDIFI)

Khoảng 15h30 ngày 22/10, tại km 70+600 đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận thôn Vĩnh Hà, xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, Hải Dương đã xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng dầu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe bồn chở xăng dầu có dung tích khoảng 24m3, mang biển kiểm soát 29H-313.14 thuộc Công ty Cổ phần vận tải và thương mại HFC (có địa chỉ ở tòa nhà 187, Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội) do Bùi Anh Lâm, sinh năm 1988 điều khiển chạy theo hướng Hải Phòng-Hà Nội đã đột nhiên bốc cháy.

Rất may khi xảy ra cháy, lái xe đã kịp chạy thoát thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều 3 xe chữa cháy cùng với 20 cán bộ, chiến sỹ đến ngay hiện trường để chữa cháy.

Công an thành phố Hải Phòng cũng chi viện 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sỹ đến cùng phối hợp dập lửa.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) điều tiết giao thông để phục vụ công tác di chuyển và chữa cháy.

Đến 16h40, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, anh Phạm Khắc Đạt, sinh năm 1995, trú tại Thanh Trì, Hà Nội bị bỏng nhẹ khi tham gia chữa cháy và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương; chiếc xe bồn bị cháy rụi hoàn toàn.

Vụ cháy làm tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng bị ách tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Mạnh Tú

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến