Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (UPCoM: IDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh kém khả quan.
Theo đó, quý III/2025, doanh thu thuần của Sữa Quốc tế Lof đạt 1.618 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Dù giá vốn hàng bán giảm 5,4% còn 1.148 tỷ đồng song lợi nhuận gộp vẫn lao dốc 43,7%, chỉ còn 470 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty đạt 34,7 tỷ đồng, giảm 27,3%. Ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 91% lên hơn 38 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 39% lên 590,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17,4% lên 73,5 tỷ đồng.
Dưới sự sụt giảm của doanh thu và sự bào mòn của chi phí, lợi nhuận của Sữa Quốc tế Lof rơi vào vùng thua lỗ gần 103 tỷ đồng sau thuế trong quý III/2025, trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 300 tỷ đồng.
Dù doanh thu không giảm đáng kể, nhưng lợi nhuận của Sữa Quốc tế Lof lại đảo chiều mạnh trong 9 tháng đầu năm 2025, từ mức lãi hơn 810 tỷ đồng sang lỗ gần 63 tỷ đồng.
Về tình hình tài chính của công ty, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof đạt 7.371 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, được xếp vào khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 1.323 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng tài sản. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng vọt từ 99 tỷ đồng lên 631,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho tính đến cuối tháng 9/2025 đạt 562 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm.
Về phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 4.320 tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm phần lớn với 2.671,6 tỷ đồng, tương đương 61,8% tổng nợ.
Tác giả: Nguyễn Phương Anh
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi