Ngày 18-7, VKSND tỉnh Gia Lai đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua TAND cùng cấp để đưa ra xét xử ông Nguyễn Văn Phương (SN 1982), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Gia Lai (SCB Gia Lai) về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ việc, năm 2016-2017, khi là Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Phương đã làm nhiều tài liệu để mang thế chấp chi nhành này rồi chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng.
Khi là Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Nguyễn Văn Phương đã làm giả tài liệu, chiếm đoạt của ngân hàng nhiều tỉ đồng
Trong đó, ông Phương đã làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và làm giả nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho SCB Gia Lai của 3 hồ sơ khách hàng.
Lợi dụng cương vị Phó Giám đốc SCB Gia Lai, ông Phương đã phê duyệt các khoản vay, gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 giấy chứng nhận cho một người tên Nguyễn Việt Ph. để đảm bảo công ty người này được vay 5 tỉ đồng trong khi không có tài sản đảm bảo.
Thậm chí, tháng 6-2023, ông Phương làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa cho một người dân thuê, chiếm đoạt 600 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định các hành vi của ông Phương đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Phạm tội nhiều lần Trước đó, ngày 28-5-2020, ông Nguyễn Văn Phương bị TAND tỉnh Gia Lai xử 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Trong khi chưa xóa án tích thì đến tháng 6-2023 ông Phương tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định Phương phạm tội nhiều lần, phạm tội khi chưa được xóa án tích nên đã áp dụng tình tiết tăng nặng là "phạm tội 2 lần trở lên" và "tái phạm". |
Tác giả: Hoàng Thanh
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy