Dòng sự kiện:
Chủ tịch Đà Nẵng thị sát tuyến phố phục vụ APEC 2017
07/10/2017 20:13:38
Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị trên các tuyến đường phục vụ APEC 2017.

Ngày 7/10, Chủ tịch UBND Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành tiến hành thị sát tiến độ chỉnh trang đô thị ở khu vực trọng điểm phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC.

Đoàn công tác đã thị sát các tuyến giao thông trọng yếu như đường 2/9, đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp, đường Trường Sa... Đây là tuyến đường mà các đại biểu của 21 nền kinh tế APEC 2017 sẽ ngang qua.

Báo cáo với đoàn thị sát, lãnh đạo các địa phương như quận Hải Châu, quận Sơn Trà khẳng định, công tác chỉnh trang đô thị đang diễn ra đúng tiến độ, việc trồng cây xanh, lát vỉa hè hay cải tạo khu đất trống tạo cảnh quan xanh sạch được chính quyền đôn đúc, sát sao.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (người đội mũ trắng, giữa) cùng lãnh đạo sở, ngành thị sát.

Tại mỗi điểm kiểm tra như khu vực đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp, ông Thơ ghi nhân sự nỗ lực của các ngành chức năng. Tuy nhiên, APEC 2017 đang kề cận mà nhiều khu vực còn nhếch nhác khiến ông không yên tâm.

Ông Thơ nhắc nhở, lãnh đạo quận Sơn Trà đôn đốc chỉnh trang đoạn đường Võ Nguyên Giáp, xử lý nghiêm các hàng quán buôn bán.

Nhiều cảnh quan tại các tuyến đường trọng điểm vẫn còn nhếch nhác, chưa xứng tầm là "thành phố sự kiện APEC 2017"

Tại công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, ông Thơ cũng ghi nhận nỗ lực của đơn vị thi công, chủ đầu tư. Theo người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng, đây là công trình mà ngay khi đưa vào thi công đã gây ra nhiều khó khăn trong giao thông, đi lại của người dân.

Dù rằng, ban quản lý khẳng định sẽ hoàn thành đúng tiến độ phục vụ APEC 2017, nhưng ông Thơ cũng nhắc nhở tuyệt đối không chủ quan vì mùa mưa bão đang đến gần. Tại hiện trường, ông Thơ yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc.

Công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương cần gấp rút hoàn thành.

Được biết, ngoài công tác chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Quốc gia về APEC khẩn trương chuẩn bị mọi mặt về an ninh, y tế, hậu cần, lễ tân... để phục vụ tốt nhất cho hội nghị quan trọng sắp tới.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến