Dòng sự kiện:
Chủ tịch Quốc hội lội bùn trồng cây tại điểm cực Nam Tổ quốc
02/05/2018 21:20:55
Ngày 2/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh Cà Mau tham dự lễ trồng cây trong khuôn khổ chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam".

Lễ trồng cây được tổ chức vào sáng ngày 2/5 tại mốc tọa độ quốc gia - cây số 0 tại xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), nơi được coi là điểm cực Nam trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tham dự lễ trồng cây tại Đất Mũi, Cà Mau ngày 2/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về tham dự lễ trồng cây tại Đất Mũi, Cà Mau ngày 2/5.

Bà Bùi Thị Hương- đại diện phía doanh nghiệp- cho biết, tại điểm dừng chân đầu tiên của năm 2018, "Quỹ 1 triệu cây xanh" đã trồng gần 100.000 cây các loại như đước, phi lao, xà cừ,… có giá trị khoảng 900 triệu đồng tại các khu vực, như: Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, khu vực bờ biển xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) và xã Tân Hưng (huyện Cái Nước) của tỉnh Cà Mau, với mục đích tạo môi trường cảnh quan, góp phần chống xói lở bờ biển, chống xâm nhập mặn và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Ông Võ Tuấn Nhân – Thứ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh: “Chương trình trồng cây xanh hưởng ứng lời Bác Hồ dạy là một hoạt động thiết thực, nhằm cổ vũ tuyên truyền đến đồng bào cả nước về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái; đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên đối với cuộc sống của chúng ta.

Thông qua chương trình này, tôi xin kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương trong cả nước, các tổ chức, cá nhân hãy cùng chung tay có những hành động thiết thực, ra sức thi đua hăng hái tham gia trồng cây, mỗi người trồng thêm một cây xanh, mỗi tổ chức cùng nhau trồng thêm nhiều cây xanh; đồng thời tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, hướng đến xây dựng một môi trường sống bảo đảm hài hòa của con người với thiên nhiên”.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau là tỉnh có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển 254 km. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã tác động mạnh mẽ và gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là khu vực ven biển.

Chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" được triển khai tại Cà Mau, trồng cây xanh trên địa bàn các xã của huyện Ngọc Hiển, xã Tân Hưng (huyện Cái nước) là những nơi cần được trồng bổ sung thêm cây xanh để tăng độ che phủ của rừng phòng hộ và tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ngành và tỉnh Cà Mau mở khăn phủ phiến đá lưu niệm lễ trồng cây.

Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ngành và tỉnh Cà Mau mở khăn phủ phiến đá lưu niệm lễ trồng cây.


Chủ tịch Quốc hội trồng cây tại Đất Mũi - Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội trồng cây tại Đất Mũi - Cà Mau.

Theo Dân Trí


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến