Dòng sự kiện:
Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ban hành 2 văn bản hỏa tốc liên quan dịch Covid-19
28/11/2021 18:04:38
Từ 0 giờ ngày 29-11, tỉnh Sóc Trăng áp dụng cấp độ dịch Covid-19 ở mức nguy cơ cao, tương đương với 'vùng cam'.

Trước việc ghi nhận thêm 714 ca mắc Covid-19, ngày 28-11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký ban hành hỏa tốc 2 văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Văn bản hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, đối với văn bản tăng cường phòng chống dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân không ra đường kể từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau, trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng, chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị…

Quyết định áp dụng phân loại cấp độ dịch kể từ 0 giờ ngày 29-11 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Đối với quyết định về việc phân loại cấp độ dịch, kể từ 0 giờ ngày 29-11, "vùng xanh" sẽ có 34 xã, "vùng vàng" có 43 xã, "vùng cam" có 32 xã. Đối với cấp huyện, "vùng xanh" chỉ còn 2 huyện, "vùng vàng" có 2 huyện và "vùng cam" có 7 huyện. Đối với cấp tỉnh, áp dụng cấp độ dịch ở mức nguy cơ cao (tương đương với "vùng cam").

Riêng đối với các đơn vị nếu chuyển từ cấp độ dịch thấp sang cấp độ dịch cao hơn thì thời gian áp dụng sau 48 giờ so với thời gian quy định.

Tại Bạc Liêu, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 512 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh lên 12.898 trường hợp. Tại TP Cần Thơ, ngày 27-11 tiếp tục ghi nhận thêm 835 ca F0, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 23.233 trường hợp. Sở Y tế TP Cần Thơ đã đề nghị nâng cấp độ dịch trên địa bàn TP lên cấp 4, tương đương "vùng đỏ".

Tác giả: Quang Trường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến