Dòng sự kiện:
Chủ tịch TP.HCM: Phấn đấu cuối năm, 70% người dân TP được tiêm vaccine COVID-19
27/06/2021 07:00:00
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, phấn đấu đến cuối năm nay, 70% người dân thành phố sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chiều 26/6, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP.HCM và các địa phương lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để động viên, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, bàn và đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, phấn đấu đến cuối năm nay, 70% người dân thành phố sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chủ tịch TP.HCM: Phấn đấu cuối năm, 70% người dân TP được tiêm vaccine COVID-19 - 1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Theo ông Phong, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, công nhân, doanh nghiệp... bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Dự kiến GRDP của thành phố sẽ tăng khoảng 5,2% trong 6 tháng đầu năm, cao hơn nhiều so với cùng kỳ (1,02%). Thành phố xây dựng 4 kịch bản tăng trưởng cho cả năm, cao nhất là 6,05% và thấp nhất là 3,24%.

Trưa 25/6, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin, ngày 19/6, TP.HCM chính thức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Mũi tiêm đầu tiên được thực hiện sáng cùng ngày với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Phó Thủ tướng.

Báo cáo về tiến độ, ông Bỉnh thông tin tính từ ngày 19/6 tính đến ngày 22/6, TP.HCM thực hiện 95.000 mũi, ngày 23/6 có 122.280. Đến ngày 24/6, với sự hỗ trợ tổng lực của Trung ương và thành phố, tổng số liều tiêm đã tăng lên 172.930 liều. Tổng cộng trong 22, 23 và 24/6, TP.HCM hơn 400.000 lượt người đến tiêm.

Theo ông Bỉnh, thành phố sẽ dồn hết nguồn lực để hoàn tất theo chỉ đạo của Thủ tướng. "Chúng tôi rất vui vì ý thức của người dân khi đến tiêm, không tranh giành, sự kỷ luật trong tổ chức tiêm. Lần này chúng ta tiêm 800.000 liều, nhưng thành phố cần đến 15 triệu liều để tiêm chủng cho 70% người dân thành phố", ông Bỉnh nói.

 Tác giả: Hoàng Thọ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến