Dòng sự kiện:
Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ ra lý do đề xuất để học sinh, sinh viên nghỉ hết tháng 3
01/03/2020 18:16:29
Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dich Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ ra các lý do khiến Thành phố đề xuất cho học sinh sinh viên nghỉ hết tháng 3.

Trước đó, TP.HCM có kiến nghị cho học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn được nghỉ hết tháng 3 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp khẩn chiều tối ngày 29/2, ông Phong chỉ ra các cơ sở để khẳng định rằng, việc đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3 là cần thiết.

Theo ông Phong, về mặt dịch bệnh, trước diễn tiến dịch bệnh càng ngày càng phức tạp, Tổ chức Y tế thế giới WHO nhận định, cánh cửa kiểm soát dịch bệnh đang dần khép lại, mức cảnh báo ở mức cao và rất cao, chỉ là chưa chưa dùng từ "đại dịch".

Trong những ngày qua, tại Việt Nam đang kiểm soát dịch bệnh tốt, nhưng TP.HCM luôn phải tính đến phương án chống dịch xấu nhất. Theo tính toán của các cơ quan, ban ngành thành phố, ông Phong khẳng định, nếu dịch xảy ra, giới hạn của sự an toàn với thành phố cao nhất là 1.000 ca nhiễm bệnh.

Hiện nay toàn thành phố có 2.000 trường học với hơn 1,9 triệu học sinh và giáo viên. Chưa kể hơn 600.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng cùng 78.000 học sinh trường tư thục.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phân tích các lý do đề xuất cho học sinh nghỉ học

Việc bảo đảm sức khỏe cho giáo viên và học sinh và sinh viên là ưu tiên hàng đầu của thành phố.

Do đó, cơ sở thứ nhất là nếu cho học sinh đi học thì mức độ lây lan nhanh sẽ ảnh hưởng cộng đồng. “Nếu 1 trường hợp xảy ra là sẽ lây lan rất nhanh, như đã có trường hợp bệnh nhân thứ 31 của Hàn Quốc 61 tuổi đến nhà tắm công cộng Hàn Quốc tắm, sau đó đến nhà thờ cầu kinh thì tốc độ lây rất nhanh cho nhiều người", ông Phong đưa ví dụ.

Thứ hai là nếu đi học, ý thức bảo vệ sức khỏe, vệ sinh cá nhân các em còn hạn chế.

Thứ ba là muốn có phương án chủ động cho các cơ quan, gia đình học sinh.

Chưa kể địa bàn TP.HCM có các trường đại học quốc tế thuộc các quốc gia có lãnh sự quán tại TP.HCM...

"Nếu cho nghỉ từng tuần hiện nay rất bị động và bất tiện. Thành phố muốn có phương án hết sức chủ động cho thành phố, cơ quan, gia đình học sinh trong công tác cũng như việc nghỉ học ơ nhà", ông Phong nhấn mạnh.

Học sinh nhận khẩu trang, nước rửa tay để phòng chống dịch bệnh

Đề xuất này không được Chính phủ trả lời cụ thể mà chỉ có công văn hướng dẫn của bộ GĐ-ĐT buộc TP.HCM phải tính ngược lại, nếu cho học sinh nghỉ hết tháng 3 thì ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp của học sinh cuối cấp, nhất là học sinh lớp 12.

Ông Phong nhận định TP.HCM cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến ngày 8/3 là hết khung bởi nếu cho các em tiếp tục nghỉ như các lớp còn lại thì sẽ không kịp thời gian thi tốt nghiệp như đề nghị của bộ GĐ-ĐT. Khi đó, chỉ còn một con đường là bộ GĐ-ĐT lùi thời gian thi tốt nghiệp thì mới giải quyết được.

"Quan điểm từ trước đến nay của Thành phố là mong muốn cho học sinh nghỉ hết tháng 3" ông Phong cho biết tại cuộc họp.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 29/2, UBND TP.HCM đã có quyết định cho học sinh tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT tiếp tục nghỉ học để phòng tránh việc lây nhiễm dịch COVID-19. Theo đó, đối với học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố, học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, cùng học viên các trung tâm tin học ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến