Dòng sự kiện:
Chủ trang trại có hổ cắn người là 'trùm' buôn bán động vật hoang dã
08/06/2017 20:37:23
Liên quan đến vụ việc một bé trai 13 tuổi bị hổ vồ bị thương phải nhập viện cấp cứu vừa qua tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), được biết chủ trang trại nuôi nhốt này đang bị bắt giữ để điều tra về hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm trái phép.

Chủ cơ sở nuôi nhốt hổ nói trên được xác định là Nguyễn Mậu Chiến (SN 1970), trú tại 16BT7 khu Đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội).

Liên quan đến sự việc này, ngày 27/4/2017, Phòng 2 Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) Bộ Công an, phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Mậu Chiến và đồng bọn, tịch thu 36kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ đông lạnh, 3 bộ da sư tử cùng nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ ngà voi và các loài động vật hoang dã (ĐVHD) khác. 

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận 2 cá thể hổ đông lạnh có nguồn gốc từ trang trại nuôi hổ của Chiến tại tỉnh Thanh Hóa. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Mậu Chiến.

Ông chủ trại hổ là ông trùm buôn bán động vật hoang dã.

Được biết, đầu năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giao Nguyễn Mậu Chiến nuôi thí điểm vì mục đích nghiên cứu bảo tồn 12 cá thể hổ bị phát hiện nuôi nhốt bất hợp pháp tại cơ sở của đối tượng ở địa phương. Cho đến nay, ngoài 1 cá thể hổ chết được ghi nhận vào tháng 12/2008, số lượng hổ tại cơ sở này trong những năm qua không hề biến động (không có hổ con sinh mới hoặc chết đi). 

Trước đó, ngày 28/5, sau buổi tổng kết năm học, em Mai Văn Chiến (13 tuổi), trú xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân và hai bạn cùng lớp rủ nhau tới trang trại nuôi hổ ở xã Xuân Tín chơi. Khi hai bé trai trèo lên tường rào xem hổ, bất ngờ một con trong đàn vồ trúng chân Chiến, khiến phần bắp thịt và nhiều mạch máu bị đứt. Không có người lớn phát hiện trợ giúp, một bạn đi cùng đã cởi áo băng bó vết thương rồi chở Chiến về nhà.

Chiến được chuyển đến bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu. Do vết thương nặng, em được chuyển ra viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Hiện tại còn 11 cá thể hổ trong trại của ông Nguyễn Mậu Chiến.

Theo chi cục Kiểm lâm, năm 2012 đơn vị cấp giấy chứng nhận nuôi nhốt hổ cho gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến với thời hạn 5 năm, số lượng 12 cá thể. Quá trình nuôi có một con bị chết, cơ sở hiện còn 11 con, đến nay trang trại nuôi hổ trên đã hết phép.

Tuy nhiên sau sự việc này, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc việc có tiếp tục cấp phép cho trại nuôi nhốt hổ này nữa hay không. 

Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến