Dòng sự kiện:
Chuẩn bị xét xử vụ tài xế dùng bằng giả gây tai nạn làm chết 2 trẻ em
05/03/2019 11:06:13
Sau hơn 2 năm xảy ra vụ TNGT xe khách tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 2 đứa trẻ bị tử vong, còn người mẹ bị thương tật 53% sức khỏe, nay TAND tỉnh Bình Dương thông báo đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13/3 tới.

Ngày 4/3, chị Lê Thị Kim Chung – người mẹ của hai đứa trẻ bị tử vong trong vụ tai nạn trên cho biết, vừa nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu chị ngày 13.3 có mặt tại trụ sở Tòa án tỉnh, để tham dự phiên tòa trong vụ án Nguyễn Thái Dương bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ” theo điểm a, d khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước đó, chiều 13/2/2017, tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển xe khách 29 chỗ chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến cột đèn tín hiệu đoạn qua phường Tân Bình, thị xã Dĩ An thì bất ngờ tông 2 xe ô tô rồi tiếp tục lao vào 4 xe máy. Xe 29 chỗ này chỉ dừng lại khi tông vào một trụ đèn.

Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 con gái của chị Chung, một cháu 10 tuổi và một cháu 2 tuổi tử vong tại chỗ. Chị Chung bị thương tật 53%, một phụ nữ khác bị thương tật 50%. Một số người khác bị thương và các xe bị hỏng với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi hậu quả của vụ tai nạn là rất nghiêm trọng, bản thân tài xế sử dụng bằng giả để điều khiển xe khách gây tai nạn, tuy nhiên trong một thời gian dài cơ quan CSĐT nơi xảy ra tai nạn không khởi tố.

Chị Lê Thị Kim Chung, mẹ của hai em bé tử vong tới nay vẫn chưa hết đau buồn sau vụ tai nạn.

Việc này gây nhiều đau khổ cho người mẹ trong vụ tai nạn, gia đình bị hại nhiều lần khiếu nại. Sau khi báo chí lên tiếng, cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã rút toàn hộ hồ sơ từ Công an thị xã Dĩ An để xem xét, thẩm định lại quá trình điều tra. 

Đến giữa tháng 9/2018, cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương đã ra kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố bị can đối với tài xế điều khiển xe khách gây tai nạn.

Theo kết luận điều tra này, điểm mấu chốt của vụ tai nạn nghiêm trọng này là việc tài xế xe khách Nguyễn Thái Dương (38 tuổi, thường trú tại tỉnh Hậu Giang) lái xe qua khu vực đông dân cư không giảm tốc độ theo quy định, không giữ khoảng cách an toàn.

Nghiêm trọng hơn, tài xế xe khách chỉ có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 (lái xe 9 chỗ ngồi trở xuống) nhưng đã nhờ người khác làm giả giấy phép lái xe hạng D rồi điều khiển xe khách 29 chỗ gây tai nạn.

Hành vi của tài xế Nguyễn Thái Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm vì vậy Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bị can Nguyễn Thái Dương sang VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can trước pháp luật về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử sáng ngày 13/3.

Theo Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến