Dòng sự kiện:
Chứng khoán lại có thêm kỷ lục mới
07/02/2021 08:45:22
Hơn 86.000 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân Việt Nam được mở mới trong tháng đầu tiên của năm 2021, con số cao nhất lịch sử.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết đến ngày 31/1, tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 2,81 triệu. Như vậy, trong tháng 1 có 86.107 tài khoản giao dịch chứng khoán do các cá nhân trong nước mở mới.

Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay, xô đổ kỷ lục 63.075 tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước vừa được thiết lập trong tháng 12/2020.

Cũng trong tháng 1, các tổ chức trong nước mở mới 11.413 tài khoản giao dịch chứng khoán, con số cao nhất trong một năm qua. Đồng thời, thêm 460 cá nhân và 16 tổ chức nước ngoài mở tài khoản chứng khoán trong tháng 1. Tổng cộng thị trường chứng khoán Việt Nam có 2,86 triệu tài khoản giao dịch.

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư trong nước lập kỷ lục qua từng tháng trong bối cảnh chứng khoán đang là kênh đầu tư nóng hàng đầu trên thị trường.

Kết thúc năm 2020, VN-Index tăng gần 70% lên 1.104 điểm trong bối cảnh lãi suất huy động tiền gửi tại các ngân hàng ở mức thấp, kích hoạt hàng loạt nhà đầu tư F0 (chưa có kinh nghiệm) tham gia thị trường chứng khoán trong tháng 1. Diễn biến thuận lợi tiếp tục duy trì trong nửa đầu tháng 1 khi VN-Index tiệm cận mức đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Tuy nhiên, trong phiên 19/1, nhà đầu tư mới gặp cú sốc đầu tiên khi VN-Index mất 61 điểm. Đến tuần giao dịch tiếp theo, chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm mạnh 3 phiên liên tục và lập kỷ lục buồn với mức giảm lịch sử 73 điểm, con số cao nhất trong gần 21 năm qua.

Sau phiên cuối tháng hồi phục mạnh, VN-Index kết thúc tháng đầu tiên của năm 2021 ở 1.057 điểm. Toàn bộ thành quả của chuỗi phiên tăng điểm từ giữa tháng 12/2020 bị xóa sạch sau chuỗi 3 phiên giảm sâu. Đây được xem là cú sốc đầu tiên của các nhà đầu tư F0 trên thị trường chứng khoán.

Với việc đón hàng chục nghìn nhà đầu tư mới, thanh khoản thị trường cũng xác lập kỷ lục trong tháng 1. Phần lớn các phiên giao dịch trong tháng 1 đều ghi nhận giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE vượt 15.000 tỷ đồng. Riêng trong phiên 19/1, con số này lập kỷ lục hơn 17.800 tỷ.

Hệ quả là hiện tượng nghẽn lệnh trên HoSE, đặc biệt là cuối phiên chiều liên tục diễn ra, khiến nhà đầu tư khó mua bán cổ phiếu dù đặt đúng giá khớp. Tháng 1/2020 cũng là thời điểm HoSE bắt đầu nângđơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu mỗi lệnh.

Tác giả: Việt Đức

Theo: Zing News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến