Dòng sự kiện:
Chứng khoán Mỹ đi lên khi nhà đầu tư chờ phát biểu của Chủ tịch Fed
26/08/2022 10:21:44
Toàn bộ 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, với lĩnh vực vật liệu và truyền thông tăng mạnh nhất, với các mức tăng tương ứng 2,26% và 2,06%.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 25/8 khi nhà đầu tư chờ bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, trong ngày 26/8.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones tăng 322,55 điểm hay 0,98%, lên 33.291,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 58,35 điểm hay 1,41%, lên 4.199,12 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite Index tăng 207,74 điểm, hay 1,67%, lên 12.639,27 điểm.

Toàn bộ 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh, với lĩnh vực vật liệu và truyền thông tăng mạnh nhất, với các mức tăng tương ứng 2,26% và 2,06%.

Ông Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày 26/8 tại Hội nghị thường niên các thống đốc ngân hàng trung ương ở Jackson Hole.

Các nhà giao dịch chờ bài phát biểu này để tìm kiếm những nhận định về chính sách lãi suất trong tương lai của Fed. Fed đã nâng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng Sáu và tháng Bảy trong nỗ lực hạ nhiệt lạm phát.

Về tình hình nền kinh tế, Bộ Lao động Mỹ ngày 25/8 công bố báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này giảm 2.000, xuống 243.000 trong tuần kết thúc ngày 20/8. Trong khi đó, các nhà kinh tế nhận định con số này sẽ là 255.000.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 25/8, VN-Index tăng 11,72 điểm lên 1.288,88 điểm. HNX-Index tăng 0,56 điểm lên 301,86 điểm./.

Tác giả: Lê Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến