Dòng sự kiện:
Chứng khoán Mỹ giảm 3 phiên liên tiếp
12/12/2020 19:57:42
S&P hôm qua đi xuống, chốt lại tuần giảm điểm khi triển vọng Mỹ có thêm kích thích tài khoá vẫn mờ mịt.

Chốt phiên giao dịch 11/12, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% về 3.683 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 12.377 điểm. DJIA tăng nhẹ 0,2% lên 30.046 điểm, nhờ cổ phiếu Disney tăng vọt.

Hôm thứ Năm, Disney thông báo dịch vụ Disney+ có gần 87 triệu thuê bao đăng ký. Hãng kỳ vọng con số này lên 230 – 260 triệu năm 2024. Mã này vì thế tăng 13,6% hôm qua.

Cả DJIA và S&P 500 đều có tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần, mất lần lượt 0,6% và 1%. Còn Nasdaq giảm 0,7%.

Wall Street đi xuống khi các nhà làm luật Mỹ vẫn chưa thể thống nhất về gói kích thích kinh tế mới. Họ muốn thông qua một thỏa thuận trước năm 2020, nhưng vẫn bất đồng về các chính sách hỗ trợ tiền mặt, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp bang.

"Sự lạc quan về gói kích thích trong ngắn hạn đang đi xuống, khi hai bên có thể thống nhất về quy mô, nhưng vẫn tranh cãi về chi tiết", Mark Hackett – Giám đốc Đầu tư tại Nationwide cho biết.

Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật gia hạn chi tiêu tạm thời để tránh chính phủ phải đóng cửa và kéo dài thời gian đàm phán gói kích thích. "Việc Washington không thể tung thêm kích thích là một sự thất bại toàn diện. Chúng ta đều biết khác biệt nằm ở đâu. Hiện tại, các doanh nghiệp và hộ gia đình cần hỗ trợ trong thời gian giới chức triển khai vaccine", Gregory Faranello – Giám đốc Giao dịch tại AmeriVet Securities cho biết.

Cổ phiếu các hãng vốn chịu tác động mạnh nhất của đại dịch hôm qua đồng loạt đi xuống. Carnival mất 4,5%. United Airlines giảm 2,6%. Gap mất 3,6%. Hyatt Hotels giảm 1,4%. Cổ phiếu Tesla cũng giảm 2,7% do bị Jefferies bất ngờ hạ đánh giá.

Nếu không có thêm kích thích, hàng triệu người Mỹ sẽ mất trợ cấp thất nghiệp đúng dịp năm mới. Tuần trước, Mỹ ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 853.000 – cao nhất kể từ giữa tháng 9, do việc tái áp đặt phong tỏa.

Tác giả: Hà Thu (theo CNBC)

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến