Dòng sự kiện:
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày 2/7
03/07/2024 08:12:16
Trong bối cảnh các thị trường tích cực đón nhận bình luận từ Chủ tịch Fed, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 39.331,85 điểm còn chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 5.509,01 điểm.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán Mỹ thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên ngày 2/7 trong bối cảnh các thị trường tích cực đón nhận bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu giảm điểm do lo ngại về những ảnh hưởng của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 39.331,85 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 5.509,01 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 18.028,76 điểm.

 

Chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau phát biểu của ông Powell tại một cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương khác ở Bồ Đào Nha, trong đó ông lưu ý sức ép giá cả đã giảm bớt.

Ông Powell cho hay Fed đã đạt được khá nhiều tiến bộ trong việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của mình, trong khi thị trường lao động vẫn mạnh và tăng trưởng vẫn tiếp tục. Fed mong muốn quá trình này tiếp tục được duy trì.

Nhà phân tích Steve Sosnick tại công ty môi giới Interactive Brokers cho biết bình luận của ông Powell mang lại tâm lý tích cực cho các nhà giao dịch.

Tuy nhiên, chứng khoán Paris và Frankfurt đều giảm giữa lo ngại về khả năng lo ngại nền kinh tế sụt giảm liên quan đến cuộc bầu cử ở Pháp vào cuối tuần.

Chứng khoán London cũng giảm và đồng bảng Anh cũng biến động liên tục trước cuộc tổng tuyển cử tại nước này trong ngày 4/7.

Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,3% xuống 7.538,29 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,7% xuống 18.164,06 điểm, còn chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,6% xuống 8.121,20 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 4.906,33 điểm.

Nhà phân tích thị trường trưởng Joshua Mahony tại sàn giao dịch hàng hóa Scope Markets cho hay những lo ngại chính trị tiếp tục đè nặng lên chứng khoán châu Âu.

Trước cuộc bỏ phiếu, dữ liệu chính thức ngày 2/7 cho thấy lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu âu (Eurozone) đã hạ nhiệt trong tháng 6/2024, song các chuyên gia cho rằng điều đó sẽ không đủ để thuyết phục Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đẩy nhanh chu kỳ cắt giảm lãi suất bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 2/7, chỉ số VN-Index tăng 15,23 điểm (1,21%) lên 1.269,79 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,24 điểm (0,94%) lên 240,80 điểm./.

Tác giả: Minh Hằng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến