Dòng sự kiện:
'Chuyện lạ' ở trung tâm đấu giá Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình
06/09/2018 17:00:29
Lãnh đạo trung tâm đấu giá thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình từ chối trả lời những bất cập trong công tác bổ nhiệm nhân sự và những dấu hiệu vi phạm của lãnh đạo đơn vị này.

Bổ nhiệm lãnh đạo...thần tốc?!

Thời gian vừa qua, chúng tôi có nhận được thông tin phản ánh về những bất cập trong việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Trung tâm đấu giá (TTĐG) thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình như: 1 trung tâm đấu giá 12 người thì có đến 5 cán bộ làm lãnh đạo. Trong đó có 1 giám đốc (mới nghỉ hưu) và 4 phó giám đốc.

Ông Phạm Văn Hiệp, Phó giám đốc TTĐG Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình bị tố có dấu hiệu vi phạm trong công tác đấu thầu. 

Trong số 4 phó giám đốc của trung tâm, ông Phạm Văn Hiệp, người mới về công tác tại trung tâm được hơn 1 năm đã được được bổ nhiệm thẳng lên làm phó giám đốc. Đặc biệt, ngay sau khi giám đốc trung tâm này nghỉ hưu, ông Hiệp được giao kiêm nhiệm vị trí đó.

Việc luân chuyển và bổ nhiệm một cách thần tốc cho ông Phạm Văn Hiệp khiến không chỉ cán bộ công nhân viên trong trung tâm phải giật mình, mà ngay cả những người khác công tác tại Sở Tư pháp cùng đặt ra dấu hỏi về sự việc này.

Một cán bộ trong TTĐG cho biết, quy trình bổ nhiệm ở đây có vấn đề. "Chúng tôi không biết ông ấy chuyển từ đâu về, trình độ chuyên môn ra sao nhưng việc luân chuyển, bổ nhiệm thần tốc ở đây có nhiều điều bất thường. Bởi chúng tôi chỉ là đơn vị cấp 2 trực thuộc sở, nếu cấp phó nhiều nhất cũng không quá 3 người", người này nói.

Vẫn liên quan đến cá nhân ông Phạm Văn Hiệp, Phó giám đốc TTĐG (Sở Tư pháp Thái Bình), chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin tố cáo những vi phạm của ông này từ một số công ty đấu thầu trên địa bàn TP Thái Bình.

Việc bổ nhiệm nhân sự tại TTĐG Sở Tư pháp có nhiều dấu hiệu không bình thường.

Theo những đơn vị tham gia đấu thầu đất đai tại Thái Bình, trong nhiều cuộc đấu giá, chủ nhân số điện thoại 094839xxxx được cho là của ông Hiệp (Phó giám đốc TTĐG), đại diện cho đơn vị tổ chức đấu thầu thường xuyên nhắn tin mật báo và "bày cách" cho họ để trúng thầu nhằm mục đích ăn chia.

Những mật báo này có nội dung như: "Chị không nên cho ai lại gần nhìn phiếu của chị nhé, vì em gọi từng người lên viết phiếu. Bọn huyện nó nhìn trộm đấy…"; "Đã có đứa trả giá… có lẻ…"; "… lô 1 là lô góc, mặt đường…. cho em xin 1 lô nhé…"; "…chị làm em lô…. với…".

Sở Tư pháp Thái Bình "đánh võng" báo chí

Liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo và con đường thăng tiến được cho là bất thường của ông Phạm Văn Hiệp, PV đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình.

Phía Sở Nội vụ cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ tại TTĐG thuộc Sở Tư pháp Thái Bình, sở không hề được báo cáo. Quá trình bổ nhiệm lãnh đạo tại đây hoàn toàn do phía Sở Tư pháp quyết định.

Để làm rõ những dấu hiệu bất thường trên, chúng tôi liên lạc với ông Đinh Trọng Xá, Giám đốc Sở Tư pháp Thái Bình xin lịch làm việc và được ông này giới thiệu gặp Chánh văn phòng Sở này là ông Nguyễn Ngọc Hiền để trao đổi thông tin.

Sở Tư pháp Thái Bình "đánh võng", từ chối trả lời báo chí

Ngày 2/8, tại trụ sở Sở Tư pháp Thái Bình, trong buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Hiền, chúng tôi được ông này đề nghị ghi lại toàn bộ nôi dung trao đổi thông tin với lãnh đạo Sở này để báo cáo.

Thực hiện đúng đề nghị của ông Hiền, chúng tôi có ghi lại nội dung như: "Muốn có buổi trao đổi trực tiếp với lãnh đạo TTĐG là ông Phạm Văn Hiệp về những tố cáo có liên quan tới ông? Trao đổi làm rõ quy trình bổ nhiệm tại lãnh đạo TTĐG có gì bất thường? Xác nhận số di động 094839xxxx có phải của ông Phạm Văn Hiệp? Và việc lãnh đạo Sở Tư pháp có nắm được những thông tin liên quan đến sai phạm của lãnh đạo TTĐG trong công tác đấu thầu?"... 

Sau đó, ông Hiền cùng ký vào tờ giấy ghi nội dung trên là đã tiếp nhận và hẹn rằng, Sở Tư pháp sẽ trả lời bằng văn bản hoặc sẽ có cuộc hẹn làm rõ những vấn đề đã được đề cập đến.

Sau nhiều lần đưa ra nhiều lý do không liên quan đến nội dung đã ghi lại, đến ngày 8/8, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chánh văn phòng Sở Tư pháp Thái Bình một lần nữa liên lạc lại với PV qua điện thoại và cho biết, ông được lãnh đạo Sở giao nhiệm vụ trực tiếp trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan với PV.

Ông Hiền cho hay, số điện thoại 094839xxxx là của ông Phạm Văn Hiệp và lãnh đạo Sở hẹn đến ngày 10/8 sẽ gọi cả cơ quan an ninh cùng với Sở làm việc với PV về những vấn đề trên.

Đến 17h25 ngày 10/8, ông Nguyễn Ngọc Hiền liên lạc lại với chúng tôi thông báo: "Một là chúng tôi sẽ không có văn bản trả lời với lý do là các anh không cung cấp bằng chứng chứng minh liên quan tới anh Hiệp; hai là Sở sẽ không bố trí lịch tiếp nữa vì đã quá giờ hành chính…" (?!)

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến