Cổ phiếu dầu khí “cháy đỏ” trước biến cố thượng tầng ở PVN
20/07/2015 19:01:48
ANTT.VN – Biến cố thượng tầng sâu sắc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khi ông Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ bị cho thôi chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN đã ngay lập tức “đổ bóng” lên thị trường chứng khoán.

Tin liên quan

Cụ thể, chốt phiên giao dịch hôm nay - sau khi những thông tin đầu tiên về ông Sơn “thẩm thấu” tới thị trường, VN-Index đã giảm 8,09 điểm (-1,29%), xuống 620,54 điểm với số mã giảm (146) gấp đôi số mã tăng (72). Tổng khối lượng giao dịch đạt 120,58 triệu đơn vị, giá trị 2.098,92 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 14,38 triệu đơn vị, giá trị 272,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng “chung số phận” khi giảm 1,14 điểm (-1,31%), xuống 85,93 điểm với 59 mã tăng, trong khi có tới 113 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 55 triệu đơn vị, giá trị 666,58 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5,52 triệu đơn vị, giá trị 49,67 triệu đơn vị.

Thị trường đã ngay lập tức phản ứng trước thông tin về Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn

Tất nhiên, tác nhân “châm ngòi” cho phiên “đỏ lửa” đầu tuần 30 được khởi phát từ nhóm các cổ phiếu “họ” P, dẫu cho cũng chưa có mã nào đến mức sụt sàn.   

Cụ thể, mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, anh cả của nhà dầu khí – GAS đã giảm mạnh 2 nghìn đồng (-3,23%) xuống đóng cửa ở 60 nghìn đồng/cổ phiếu, với tổng GTGD 34,95 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây đã là là phiên đỏ điểm thứ 7 trong 10 phiên gần nhất của “ông lớn” này.

Nối buồn với GAS, một tên tuổi “máu mặt” khác của nhà PVN là PVD cũng sụt sâu phiên thứ 5 liên tiếp với mức giảm 1.200 đồng (-2,67%) và tổng GTGD 31,67 tỷ đồng.

Đồng cảnh ngộ, những anh em còn lại như DPM, PVB, PVC, PVE, PVS, PVT, PXS cũng khép lại ngày buồn với mức giảm lần lượt từ 200 – 1.200 đồng mỗi mã.

Thế mới biết, biến cố liên quan đến Chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn đã có ảnh hưởng sâu sắc thế nào tới các doanh nghiệp thành viên, dù rằng trước đó nhóm cổ phiếu “cỡ bự” này đã tỏ ra hết sức kiên cường, thậm chí miễn nhiễm với diễn biến thê thảm của giá dầu thế giới.

Tuy nhiên, theo dự báo của giới phân tích, đà suy của các cổ phiếu dầu khí chắc chắn sẽ chưa thể sớm lòng khắc phục trong một sớm một chiều khi lý do dẫn đến quyết định thôi nhiệm đột ngột của ông Nguyễn Xuân Sơn vẫn chưa được nhà chức trách tiết lộ, bất chấp những đồn đoán đang ngày càng dày thêm trong công chúng.

Bất ngờ thôi nhiệm sau một năm nhậm chức

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, hôm qua (19/7/2015), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1105/QĐ-TTg về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đối với ông Nguyễn Xuân Sơn.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Sơn chỉ mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐTV PVN từ ngày 8/7/2015 theo Quyết định số 1123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Sơn là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Sơn công tác tại ngành Dầu khí Việt Nam từ năm 1984, tại Vụ Tài chính kế toán thuộc PVN.

Từ năm 2003 đến tháng 10.2006, ông giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) rồi Tổng giám đốc PVFC đến tháng 5.2007, sau đó được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tháng 12.2008.

Ông Sơn giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVN từ năm 2010, phụ trách các lĩnh vực tài chính kế toán, kế hoạch chiến lược.

Ông Nguyễn Xuân Sơn sinh năm 1962 tại Hà Tĩnh, tốt nghiệp các trường Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cấp đào tạo trên đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Vật giá và Trường Đào tạo cán bộ Dầu khí.

Ninh Giang

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến