Dòng sự kiện:
'Con cưng' một thời của Trầm Bê, Sacombank rao bán 4 lần vẫn ế
13/11/2019 19:15:23
Sacombank 4 lần liên tiếp rao bán gần 18 triệu cổ phiếu của Công ty Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC) - 'con cưng' một thời của Trầm Bê - nhưng bất thành.

Doanh nghiệp này từng là một thế lực trên thị trường vàng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Sacombank còn nhiều khoản phải thu liên quan đến NJC, trong đó có khoản phải thu được đảm bảo bằng hàng chục triệu cổ phiếu của một tổ chức tín dụng.

Vàng bạc đá quý Phương Nam: 'Con cưng' một thời của Trầm Bê, Sacombank rao bán 4 lần vẫn ế

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa đưa ra thông báo lần thứ 5 về việc chào bán trọn lô cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC).

Theo đó, Sacombank muốn bán trọn lô 17.960.000 cổ phiếu với giá khởi điểm chào bán là trên 132 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký và đặt cọc là từ ngày 11/11/2019 đến 16h00 ngày 15/11/2019.

Trước đó, Sacombank từng có 4 lần rao bán lô cổ phiếu này nhưng đều thất bại. Giá khởi điểm lần chào bán đầu tiên là trên 201 tỷ đồng, gấp rưỡi giá khởi điểm chào bán lần thứ 5.

NJC từng là "con cưng" một thời của đại gia Trầm Bê - người đã bị bắt vào ngày 1/8/2017 vì hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó hơn một tháng, Trầm Bê vẫn tham dự và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông NJC trên cương vị là Phó Chủ tịch HĐQT.

NJC có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, từng là một thế lực trong ngành vàng bạc. Năm 2008, doanh thu của doanh nghiệp này lên đến 5.442 tỷ đồng, tiếp tục tăng lên 6.617 tỷ đồng vào năm 2009 và lên mức 7.652 tỷ đồng vào năm 2010.

Tuy nhiên, sang năm 2011, tình hình kinh doanh của NJC bắt đầu lao dốc, xuống mức 2.816 tỷ đồng doanh thu và chỉ còn 588 tỷ đồng vào năm 2012.

Năm 2013 và năm 2014, doanh thu tiếp tục teo tóp, lần lượt ở mức 409 tỷ đồng và 155 tỷ đồng.

Năm 2015, doanh nghiệp "con cưng" của Trầm Bê ghi nhận doanh thu chỉ 148 tỷ đồng nhưng lỗ tới 41 tỷ đồng. Năm 2016 "may mắn" chỉ lỗ 3,5 tỷ đồng.

Tổng tài sản của NJC cuối năm 2016 - năm tài chính ngay trước khi Trầm Bê bị bắt - ở mức 1.015 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 61% tổng tài sản với hơn 616 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn. Công ty không có nợ vay tài chính.

Từ khi kết quả kinh doanh lao dốc, ban lãnh đạo NJC nói chung và Trầm Bê nói riêng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn mua lại lượng cổ phần nhỏ lẻ (tương đương khoảng 15% vốn điều lệ) để đưa NJC về mô hình Công ty TNHH. Tuy nhiên, mong muốn này chưa được thực hiện thì Trầm Bê bị bắt.

Về phía Sacombank, bên cạnh việc sở hữu lượng lớn cổ phần NJC (tiếp nhận sau khi sáp nhập Ngân hàng Phương Nam), ngân hàng này còn khoản phải thu 64,8 tỷ tiền đầu tư vào NJC, được ủy quyền cho một cá nhân đứng tên sở hữu.

Sacombank cho biết đã trích lập đầy đủ dự phòng khoản phải thu này và sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với đó, báo cáo tài chính của Sacombank cũng ghi nhận khoản phải thu lên đến 503 tỷ đồng đối với NJC. Khoản phải thu này liên quan đến hoạt động mua bán vàng giữa NJC và Ngân hàng Phương Nam.

Tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu này là hơn 51 triệu cổ phiếu của một tổ chức tín dụng, có mệnh giá là 510 tỷ đồng tại ngày 31/12/2018. Đến ngày 30/6/2019, Sacombank cho biết lượng cổ phiếu đảm bảo cho khoản phải thu trên có mệnh giá 681 tỷ đồng.

Được biết, Sacombank đã đề xuất bán khoản phải thu này cho VAMC theo đề án tái cơ cấu nhưng đến hết tháng 6/2019 vẫn chưa hoàn tất các thủ tục. Ngân hàng đang thực hiện trích lập dự phòng theo năng lực tài chính.

Theo VietNamfinance

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến