Dòng sự kiện:
Công an Bình Dương bác tin lắp camera giá hơn 1 tỷ đồng
07/12/2022 20:21:03
“Nếu định giá mỗi mắt camera hơn một tỷ đồng là rất vô lý, cố tình hiểu sai chứ không phải không biết”, Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương khẳng định.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội diễn ra sáng 7/12, đại diện Công an tỉnh Bình Dương đã lên tiếng về đề án lắp đặt camera trên địa bàn.

Theo báo VTC News, Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin cho rằng 421 mắt camera với giá 500 tỷ đồng, nội dung ám chỉ mỗi mắt camera giá hơn 1 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: Vietnamnet

“Nếu định giá mỗi mắt camera hơn một tỷ đồng là rất vô lý, cố tình hiểu sai chứ không phải không biết”, Thượng tá Thân khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân cho biết thêm, để hoạt động hệ thống camera đa chức năng theo Đề án, cần phải đầu tư Trung tâm điều hành thông minh, các trạm dữ liệu, điều phối… do đó cần vốn đầu tư lớn. Hệ thống camera có các chức năng đo đếm lưu lượng phương tiện để cảnh cáo trước tình trạng kẹt xe có thể xảy ra, đo tốc độ phương tiện (dữ liệu truyền về máy chủ xác lập, in biên bản vi phạm đúng lỗi), cảnh báo hoặc thông báo cháy chính xác vị trí, dò theo lộ trình di chuyển nếu phát hiện có cướp giật trên đường.

Báo Giao Thông cũng đưa tin, Thượng tá Thân cho hay, đến nay, tỉnh vẫn chưa phê duyệt đề án này mà đang chờ lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.

Theo đề án, Bình Dương sẽ lắp đặt 421 camera trên các trục đường chính với 205 điểm lắp đặt, với tổng kinh phí đầu tư 469 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Yên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến