Dòng sự kiện:
Công an Bình Dương triệt xóa xưởng làm giả Căn cước công dân và giấy tờ xe
06/03/2024 20:10:52
Khám xét nơi ở của Trần Thanh Phong tại TPHCM, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên 1.000 loại phôi bằng, chứng chỉ. Đối tượng bị bắt khi đến Bình Dương giao căn cước công dân giả cho khách.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1989, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua công tác nắm địa bàn, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương phát hiện đối tượng Trần Thanh Phong có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn nên phối hợp với Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành triệt xóa.

Trưa 2/3, trong khi Trần Thanh Phong đang dùng xe mô tô đi giao các loại giấy tờ giả cho khách đến khu vực khu phố 8 (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một), lực lượng ập đến kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Phong đang giữ 11 căn cước công dân, 9 giấy chứng nhận đăng ký xe và một số giấy tờ khác được làm giả.

Trần Thanh Phong tại cơ quan công an

Nhiều loại giấy tờ giả được phát hiện tại nơi ở của đối tượng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Thanh Phong tại khu phố 3 (phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM), lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều loại máy móc, đồ vật và trên 1.000 loại phôi, giấy tờ, tài liệu dùng để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua điều tra, Trần Thanh Phong khai nhận đã tổ chức làm giấy tờ giả từ tháng 9/2023 cho đến nay. Mỗi loại giấy tờ làm giả Phong thu từ 600 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hương Chi

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến