Dòng sự kiện:
Công an Hải Phòng bắt nhanh 2 tên cướp giật điện thoại trên phố
16/03/2021 19:21:12
Chiều 16/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin từ phía lực lượng chức năng, vào khoảng 21h15 ngày 11/3, chị N.H.H. (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đến trụ sở Công an phường trình báo về việc vào khoảng 18h30 cùng ngày, chị bị 2 đối tượng đi xe môtô cướp giật 1 ĐTDĐ iPhone 11 Promax tại khu vực trước cửa nhà số 70/169 Phạm Hữu Điều, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân.

Hai đối tượng Khổng Hữu Quý (SN 1989, ở xã Tam Cường) và Phạm Đăng Hoàng (SN 1990, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo) tại cơ quan điều tra. 

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội CSHS kết hợp với Công an phường Dư Hàng Kênh triển khai hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn để khoanh vùng tìm kiếm.

Đến ngày 12/3, Đội CSHS Công an quận Lê Chân đã nhanh chóng bắt giữ được cả 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp giật nói trên, gồm: Khổng Hữu Quý (SN 1989, ở xã Tam Cường) và Phạm Đăng Hoàng (SN 1990, ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào 16h ngày 11/3, Quý đến nhà rủ Hoàng sang khu vực nội thành Hải Phòng chơi. Sau đó cả 2 chở nhau trên xe mô tô Yamaha Jupiter BKS: 34L3-5936. Khi đến trước cửa nhà số 70/169 Phạm Hữu Điều thì Hoàng nhìn thấy chị H. đang dừng xe môtô và ngồi sử dụng điện thoại.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ.

Thấy “ngon ăn”, Hoàng dùng tay ra hiệu để Quý điều khiển xe áp sát để Hoàng chồm lên giật lấy chiếc điện thoại của chị Hảo rồi phóng chạy về hướng đường Trần Nguyên Hãn.

Trên đường đi, Hoàng đã vứt thẻ căn cước trong ốp lưng điện thoại của chị H. và tháo thẻ sim điện thoại để phi tang chứng cứ.

Ngoài ra, Hoàng còn lấy 600.000 đồng trong ốp lưng điện thoại của chị H. để chi tiêu. Tiếp đó, Hoàng mang chiếc điện thoại đi phá khóa bảo mật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến