Dòng sự kiện:
Bắt tàu vận chuyển 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc ở cảng Cửa Lò
25/03/2022 12:09:30
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, bắt giữ 1 tàu thuỷ chở 1 triệu lít xăng E5 không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cảng Cửa Lò, TX. Cửa Lò, Nghệ An.

Ngày 25/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị này vừa phối hợp với Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phát hiện và bắt giữ 1 tàu chở 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hoá đơn. Trị giá lô hàng khoảng 30 tỷ đồng.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (giữa) chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CANA

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo vào sáng ngày 23/3, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân, có địa chỉ khối 2, phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò (Nghệ An).

Tàu vận chuyển xăng lậu bị bắt giữ. Ảnh: CANA

Quá trình khám xét đã phối hợp Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành bắt giữ tàu Xuân Sơn 05 cảng biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có hành vi vận chuyển 1 triệu lít xăng E5, trị giá gần 30 tỷ đồng. Tất cả số xăng trên đều được cất giấu trong kho chứa của tàu. Qua kiểm tra, tất cả số xăng trên đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tàu vận chuyển 1 triệu lít xăng E5. Ảnh: CANA

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận số xăng trên được mua từ các tàu không rõ nguồn gốc ở vùng biển gần phao số 0. Khám xét trụ sở công ty, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán xăng dầu có dấu hiệu nghi vấn.

Một trong số các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CANA

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến