Dòng sự kiện:
Công an Thừa Thiên - Huế sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế công tác bảo vệ mục tiêu
25/10/2017 19:39:05
Lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn duy trì việc tổ chức vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu 24/24h, đồng thời sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có các tình huống xảy ra.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa đơn vị với Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và Đài PT-TH tỉnh Thừa Thiên - Huế trong công tác bảo vệ mục tiêu.

Theo đó, nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp nên từ tháng 7/2014 đến nay, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết 114 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, hơn 500 hội nghị và các đoàn lãnh đạo, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại các mục tiêu bảo vệ.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế công tác bảo vệ mục tiêu phối hợp giữa đơn vị

Đồng thời, Công an tỉnh cùng với các đơn vị chủ quản đã phối hợp, trao đổi thông tin về an ninh trật tự tại khu vực cơ quan đóng trên địa bàn; việc quản lý sử dụng các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật bảo vệ an ninh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu duy trì việc tổ chức vũ trang canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu 24/24h và sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có các tình huống; vũ trang áp tải vận chuyển hàng đặc biệt của ngành Ngân hàng – Kho bạc đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 Phi Hoàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến