Dòng sự kiện:
Công an TP Hà Nội giảm 38 đầu mối cấp phòng
27/10/2018 12:16:19
Sau một thời gian kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an TP Hà Nội đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối, từ 713 đầu mối cấp Đội xuống còn 631 đầu mối.

10 Phòng nghiệp vụ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập từ nhiều đơn vị theo đúng tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Sáng 26/10, Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an TP Hà Nội và các Quyết định của Giám đốc Công an TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, ngoài Công an các quận, huyện và thị xã, Công an TP Hà Nội có 35 đơn vị cấp phòng và tương đương. Có 7 đơn vị hợp nhất, 3 đơn vị sáp nhập, 2 đơn vị giải thể chuyển giao chức năng nhiệm vụ sang các đơn vị khác.

Các đơn vị được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập gồm: Phòng An ninh Đối ngoại; Phòng An ninh Đối nội; Phòng An ninh Kinh tế; Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; sáp nhập Phòng Viễn thông tin học, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp vào Phòng Tham mưu; Phòng Hồ sơ; Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Bệnh viện Công an TP Hà Nội trực thuộc Phòng Hậu cần; Giải thể Phòng truy nã tội phạm, chuyển giao nhiệm vụ truy nã tội phạm sang Văn phòng Cơ quan Cảnh sản điều tra; giải thể Ban Quản lý dự án xây dựng chuyển giao các dự án xây dựng về Phòng Hậu cần...

Cũng tại buổi lễ, Công an TP Hà Nội đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội về điều động, bố trí cán bộ giữ chức vụ chỉ huy của các đơn vị mới gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Hoàng Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Hậu cần; Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng Phòng An ninh Đối ngoại; Đại tá Bùi Quang Đồng, Trưởng Phòng An ninh Đối nội; Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Trưởng Phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Trần Văn Thuận, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thượng tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông; Đại tá Vũ Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Hồ sơ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, việc cơ cấu lại tổ chức, bộ máy của Công an TP Hà Nội sẽ giúp đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sau thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay, Công an Thành phố đã hoàn thành đúng tiến độ và được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, ký quyết định kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an Thành phố và các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đã cắt giảm từ 70 đầu mối cấp phòng xuống còn 35 đầu mối, từ 713 đầu mối cấp Đội xuống còn 631 đầu mối.

Kết quả đó thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự đồng bộ, tập trung, thống nhất, chuyên sâu; khắc phục sự chồng chéo, trùng dẫm chức năng, nhiệm vụ, chia cắt địa bàn, theo đúng chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong đơn vị.

Trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội cũng sẽ triển khai mạnh mẽ đề án đưa Công an chính quy về làm trưởng Công an xã ở các địa bàn trọng điểm, góp phần xây dựng thế trận an ninh trật tự tại cơ sở...

Theo Chính phủ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến