Dòng sự kiện:
Vì sao lãnh đạo Bình Phước sang Canada học công nghệ xổ số?
30/11/2015 15:21:56
ANTT.VN - Tại Canada, hoạt động xổ số kiến thiết ở mỗi tỉnh sẽ được đặt dưới sự giám sát của Ủy ban Xổ số kiến thiết Trung ương.

 

Ontario – thiên đường học tập, sống và làm việc tại Canada. (Ảnh: Internet)

Hoạt động xổ số kiến thiết ở mỗi tỉnh sẽ được đặt dưới sự giám sát của Ủy ban Xổ số kiến thiết Trung ương, bao gồm các Tổng công ty xổ số kiến thiết các tỉnh Ontario, Quebec, Alberta, British Columbia - tỉnh cự Tây của Canada, Manitoba,… Công ty kinh doanh các dịch vụ đánh bạc ở phía Tây Canada (The Western Canada Gaming Corporation) quản lý và điều hành hoạt động xổ số và các hoạt động liên quan đến đánh bạc ở các tỉnh Alberta, Saskatchewan, Manitoba và một số chi nhanh liên kết ở Yukon, Nunavut. Xổ số Đại Tây Dương có chi nhánh ở các tỉnh New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador và Prince Edward Island.

Mỗi công ty xổ số kiến thiết hoạt động theo sự ủy quyền của tỉnh, nơi công ty đặt chi nhánh để thuận lợi trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội về giáo dục, y tế của địa phương, hỗ trợ các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi chính phủ.

Tiền thực sự đi đâu?

Câu hỏi đầu tiên là ai sẽ là người quyết định nguồn thu từ hoạt động xổ số sẽ được sử dụng vào đâu? Nguồn thu được chi tiêu như thế nào sẽ được quyết định bởi Ủy ban xét duyệt (Review Committee) của mỗi tỉnh. Các Ủy ban xét duyệt này sẽ tổ chức những buổi họp quần chúng cho dân địa phương. Đa số những thành viên tham gia những buổi họp này là những cá nhân đại diện cho một nhóm hoặc một tổ chức có nhu cầu tiếp nhận những nguồn tài trợ bao gồm tổ chức văn hóa nghệ thuật, tổ chức thanh niên, các cơ sở giáo dục – y tế,...Sau khi kết thúc các cuộc họp, Ủy ban Xét duyệt của mỗi tỉnh sẽ tiến hành xem xét các yêu cầu và đưa ra quyết định lựa chọn dự án phù hợp. Các dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong tỉnh.

- Các tổ chức từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng nói chung và cho tỉnh nói riêng.

- Các tổ chức tình nguyện hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu của hoạt động xổ số kiến thiết nhằm huy động tiền nhàn rỗi trong dân vào ngân sách nhà nước. Việc phân bổ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số phụ thuộc vào kỳ vọng và nhu cầu của từng tỉnh riêng lẻ.

Tỉnh Ontario

Công ty Xổ số và cờ bạc tỉnh Ontario (the Ontario Lotteries and Gaming Corporation – OLG) bắt đầu hoạt động từ năm 1975, đã hỗ trợ gần 40 tỷ USD cho công dân ở Ontario. Nguồn thu được sử dụng để tài trợ các chương trình chăm sóc sức khỏe, thể thao giải trí, nghiên cứu khoa học và y tế, giáo dục, các hoạt động từ thiện địa phương và cấp tỉnh.

Tỉnh Alberta

Ủy ban xổ số và cờ bạc tỉnh Alberta (Alberta Lotteries and Gaming Commission) cung cấp kinh phí cho các dự án nghiên cứu dựa trên những sáng kiến của công dân với mục đích đóng góp cho cộng đồng.

Nguồn thu từ kinh doanh xổ số tỉnh Alberta được sử dụng tài trợ cho các chương trình bao gồm:

- Về nông nghiệp, nguồn vốn được sử dụng hỗ trợ các hội chợ, triển lãm về các hoạt động hoặc sáng kiến trong nông nghiệp.

- Về giáo dục, tài trợ hơn 200 triệu USD cho các trường học trên địa bàn tỉnh, 50 triệu USD hỗ trợ hoạt động chuyển trường.

- Về y tế, công ty sử dụng nguồn kinh phí lớn nhất hỗ trợ Dịch vụ sức khỏe cộng đồng và Dân số (AHS)

Ngoài ra doanh thu từ hoạt động xổ số còn được sử dụng để tài trợ cho các lĩnh vực khác như văn hóa, cộng đồng, chống bạo lực gia đình,…

Hân Vi

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến