Dòng sự kiện:
Công tác cảnh báo thiên tai, lũ lụt chưa đáp ứng được yêu cầu
14/10/2017 13:57:50
Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường Nguyễn Ngọc Linh về công tác dự báo, phòng chống mưa lũ, thiên tai thời gian vừa qua.

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc nhận định việc dự báo, cảnh báo thiên tai vẫn là một vấn đề lớn phải tính đến. Bộ TNMT đã làm hết sức trách nhiệm trong việc cảnh báo, tuy nhiên hiện nay công tác cảnh báo còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thứ trưởng đánh giá: “Công tác dự báo là dự báo về thời tiết mưa gió, bão. Tuy nhiên cái dự báo thời tiết có đáp ứng được thực tế hay chưa thì chúng ta vẫn phải nhận thức được rằng chưa đáp ứng được. Những người làm công tác dự báo rất trách nhiệm nhưng những thiết bị về quan trắc vẫn còn thiếu nhiều dẫn đến việc dự báo từng thời điểm, từng khu vực nhỏ thì chưa đáp ứng được yêu cầu".

 Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Ngọc Linh

Thứ trưởng Ngọc cũng cho biết, khi có những cảnh báo nguy cơ về lũ quét, Bộ TNMT đã làm những bản đồ phân vùng lũ quét. Bản đồ này với tỷ lệ 1/50000 và được chuyển về cho địa phương. Với bản đồ này sẽ giúp các địa phương biết được tại diện tích, khu vực đó có nguy cơ gì, từ đó lên các phương án phòng bị. Bản đồ này cũng để sử dụng cho quy hoạch các vùng có thể phải di dời, tuy nhiên nhiều địa phương chưa thể hiểu hết cái bản đồ này. Ngoài ra, việc di dời của tỉnh hay địa phương gặp khó khăn vì quá tốn kém.

Thông tin từ trên xuống dưới, từ trung ương đến xã, thôn bản là chưa thông suốt, để có thể giúp mọi người nhận thức được việc di dời, phòng tránh cho bản thân. Hiện tượng lũ ống, lũ quét có thể xảy ra tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào.

“Công tác của chúng ta là phải tuyên truyền cho người dân, lúc nào cũng phải cảnh giác nhất là những vùng mà Bộ TNMT đã khoanh có nguy cơ trượt lở đất. Đã có hơn 10 nghìn điểm được khoanh cảnh báo, đó không phải là con số ít. Mà những điểm này thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào, mà hệ thống quan trắc tự động chưa đủ kinh phí để lắp đặt. Đó là những câu chuyện mà nhiều cái đã biết những chúng ta không làm được”,Thứ trưởng Ngọc nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại tính đến 22h00 ngày 13/10 như sau: Cả nước số người chết là 60 người, gồm: Sơn La: 06 người, Yên Bái: 07 người, Hòa Bình: 20 người, Thanh Hóa: 15 người, Nghệ An: 09 người, Hà Nội: 02 người; Quảng Trị: 01 người. Người mất tích: 37 người, gồm Sơn La: 02 người, Yên Bái: 17 người, Hòa Bình: 13 người, Thanh Hóa: 05 người (so với báo cáo ngày 13/10: Yên Bái tăng 01 người, Hòa Bình giảm 02 người; Quảng Trị giảm 01 người). Số người bị thương: 31 người (Sơn La: 04 người, Yên Bái: 07 người, Thái Bình: 06 người, Hòa Bình: 08 người, Thanh Hóa: 05 người, Hà Tĩnh: 01 người).

Lũ lụt ở Nho Quan - Ninh Bình

Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 04 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đến chiều 13/10, đã tìm được 11 thi thể nạn nhân bị vùi lấp; còn 07 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

 Sạt lở Tân Lạc - Hòa Bình

Thiệt hại về vật chất: 5.930 con gia súc bị chết, cuốn trôi; 198.249 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Diện tích ngập úng còn 158.000ha (giảm 17.021ha), trong đó Hòa Bình: 10.000ha, Phú Thọ: 1.809ha; Bắc Ninh: 190ha, Hưng Yên: 850ha, Hải Dương: 460ha, Nam Định: 43.942ha, Hà Nam: 9.356ha, Thái Bình: 40.000ha, Ninh Bình: 14.000ha, Thanh Hóa: 27.405ha, Nghệ An: 10.423ha. Dự kiến, tình hình ngập úng sẽ còn tiếp diễn trong 5-7 ngày tới và có nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại.

Hải Đăng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến