Dòng sự kiện:
Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
11/05/2021 14:00:13
Cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa XV sẽ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn...

Một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Bà Rịa. (Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn)

Ngày 11/5, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, đơn vị bầu cử số 1 đại biểu Quốc hội khóa XV đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử với cử tri thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Hội nghị tổ chức qua hình thức cả trực tiếp tại hội trường và gián tiếp qua các điểm cầu đã đảm bảo giúp cho nhiều cử tri được tham gia tiếp xúc và vẫn đảm bảo an toàn trong phòng dịch COVID-19.

Như vậy, từ ngày 4-11/5, cả hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV dã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực sự là cầu nối giữa người dân và Quốc hội, đồng thời quan tâm đến các vấn đề: cải cách hành chính; bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo lực gia đình; đảm bảo an toàn giao thông; xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm môi trường để phát hiện, ngăn chặn những hành vi xả thải ra môi trường; có các cơ chế, chính sách đặc thù để Côn Đảo phát triển nhất là trong đảm bảo điện, nước, giao thông; cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến cơ sở...

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên nếu trúng đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ kiến nghị các giải pháp đến với Quốc hội trong công tác xây dựng, điều chỉnh các luật thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội đất nước; trong đó, trước mắt là các Luật Đất đai, Tài nguyên Môi trường, Luật Xuất nhập cảnh; tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; cải cách tiền lương, tinh gọn bộ máy các cơ quan nhà nước…

Ngoài ra, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa XV sẽ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các pháp đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, quản lý quy hoạch đất đai, phát triển nông nghiệp phù hợp, ổn định giá nông sản…

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hai đơn vị bầu cử Quốc hội khóa XV. Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Tuyết Xuân, bác sỹ chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; ông Bùi Huy Chích, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh); ông Dương Tấn Quân, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa và bà Tạ Thị Mỹ Đào, chuyên viên Ban Xây dựng Tổ chức hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Tác giả: Đoàn Mạnh Dương

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến