Dòng sự kiện:
Cửa khẩu Móng Cái tạm nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày
21/01/2023 18:38:12
Chính quyền TP Móng Cái thông tin, các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tạm dừng nghỉ 7 ngày bắt đầu từ hôm nay, 30 Tết.

Cửa khẩu cầu phao Km 3+4 Hải Yên. Ảnh: Quốc Nam.

Ngày 21/1 (tức 30 tháng Chạp), đại diện UBND thành phố Móng Cái cho biết các cặp cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên thành phố sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 21/1 (30 Tết) đến hết ngày 27/1 (mùng 6 Tết).

Việc nghỉ Tết này được thống nhất giữa chính quyền TP Móng Cái (Quảng Ninh) và TP Đông Hưng (Quảng Tây) tại các cặp cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và cầu phao Km 3+4 Hải Yên.

Riêng cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 (cửa khẩu làm thủ tục xuất nhập cảnh) sẽ duy trì làm việc bình thường trong suốt thời gian Tết.

Trao đổi với Zing, bà Trần Bình Ngọc, Trưởng Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cho biết từ thời điểm Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (8/1), cửa khẩu cầu Bắc Luân 1 có hơn 4.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Lũy kế từ 1/1 đạt hơn 4.400 người.

Về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 làm thủ tục cho 973 phương tiện với 15.739 tấn hàng hóa. Nhập khẩu đạt 13.845 tấn, xuất khẩu đạt 1.894 tấn, trung bình 1.967 tấn hàng hóa/ngày.

Tại lối mở cầu phao Km 3+4 Hải Yên, có 1.808 phương tiện chở 23.048 tấn hàng hóa chủ yếu là hoa quả, thủy hải sản, hàng hóa khô…

Theo đại diện Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, công tác phòng chống dịch giữa hai quốc gia đã được nới lỏng nhưng vẫn duy trì một số hoạt động như đổi tài xế trung chuyển.

"Dự kiến sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, phía Trung Quốc sẽ bỏ lái xe trung chuyển, mọi hoạt động xuất nhập khẩu sẽ trở lại bình thường", bà Ngọc cho biết.

Tác giả: Quốc Nam

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến