Dòng sự kiện:
Cục dự trữ liên bang Mỹ lần thứ 4 liên tiếp nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%
03/11/2022 10:40:05
Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 2/11 đã nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,75%, lần thứ tư liên tiếp trong năm 2022.

Với mức tăng 0,75%, lãi suất cơ bản ở Mỹ đã được nâng lên biên độ từ 3,75% tới 4%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. FED đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% trong tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 và đây là lần tăng lãi suất thứ 6 của cơ quan này trong năm 2022.

(Ảnh minh họa: KT)

Quyết định này là một phần trong các nỗ lực của Ngân hàng trung ương Mỹ nhằm kiểm soát lạm phát vốn đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại cũng như gia tăng khó khăn tài chính đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ.

Chủ tịch FED, ông Jerome Powell cho biết: “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%. Chúng tôi có các công cụ cần thiết và quyết tâm để ổn định giá cả cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Ổn định giá cả là trách nhiệm của FED và nền tảng của nền kinh tế. Ngày hôm nay mức lãi suất cơ bản đã được tăng thêm 0,75% và chúng tôi tiếp tục kỳ vọng rằng các mức tăng hiện nay sẽ phù hợp”./.

Tác giả: Phạm Huân

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến