Dòng sự kiện:
Cựu chủ tịch VEAM lĩnh 3 năm tù trong vụ thất thoát 76 tỷ đồng
13/06/2023 09:51:23
Ông Trần Ngọc Hà bị phạt 3 năm tù do gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho VEAM. Cộng với mức án cũ, bị cáo lĩnh tổng hình phạt 11 năm tù.

TAND TP Hà Nội vừa tuyên án ông Trần Ngọc Hà (59 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) và 2 đồng phạm trong vụ gây thất thoát của Nhà nước hơn 76 tỷ đồng.

HĐXX phạt ông Hà 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng với mức án phúc thẩm 8 năm tù trong vụ gây thiệt hại hơn 130 tỷ đồng, ông Hà lĩnh tổng hình phạt 11 năm tù.

Ông Phạm Vũ Hải (cựu Phó tổng giám đốc VEAM, cựu Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM) bị phạt 7 năm tù. Còn ông Nguyễn Đức Toàn (cựu Phó giám đốc Nhà máy ôtô VEAM) lĩnh 7 năm tù.

Bị can còn lại là Trần Đại Lợi (cựu Giám đốc Nhà máy ôtô VEAM) bỏ trốn, nên CQĐT tách hồ sơ và ra lệnh truy nã.

Ba bị cáo tại phiên tòa ngày 12/6. Ảnh: N.T.

Nhà máy ôtô VEAM là chi nhánh hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của Tổng công ty VEAM. Bị cáo Trần Ngọc Hà làm giám đốc nhà máy từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2011.

Theo quy chế đại lý do tổng công ty ban hành, giá bán cho đại lý phải được quy định và thống nhất trên toàn hệ thống. Những phát sinh ngoài quy chế này, giám đốc nhà máy phải báo cáo và được tổng giám đốc phê duyệt mới được thực hiện.

Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2018, các bị cáo trên tự quyết định và ký 29 hợp đồng, bán trên 2.300 ôtô tải cho 16 đại lý theo hình thức bán hàng giảm giá với giá bán và tỷ lệ giảm giá trái quy định. Theo cơ quan tố tụng, giá bán tổng số xe này phải là 1.036 tỷ đồng, nhưng các bị cáo bán thấp hơn, khiến chi phí vận chuyển tăng 2,8 tỷ đồng.

Các bị cáo Phạm Vũ Hải và Nguyễn Đức Toàn tự ý quyết định bán số lượng lớn ôtô thấp hơn giá quy định. Hậu quả gây thất thoát trên 72 tỷ đồng cho tổng công ty.

Ngoài vụ án trên, năm 2013, 2 nhà cung cấp gồm Công ty CP Cao su Sao Vàng và Công ty CP Công nghiệp Cao Su miền Nam đến VEAM để mời hợp tác. Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Hà và Phạm Vũ Hải yêu cầu họ phải bán hàng lòng vòng qua trung gian với lý do nhằm "nâng cao chất lượng dịch vụ".

Điều này khiến 2 nhà cung cấp phải bán hàng cho VEAM qua Công ty TNHH ôtô xe máy Liên Anh và Công ty TNHH Máy nông ngư nghiệp. Thực tế, Công ty Liên Anh có 6 thành viên góp vốn là ông Hà và một số người thân. Còn bà Trần Thị Thanh (em gái bị cáo Hà) là người đại diện theo pháp luật của Công ty Máy nông ngư nghiệp.

Cơ quan tố tụng xác định VEAM có đủ điều kiện đàm phán, ký hợp đồng trực tiếp mua vật tư với các nhà cung cấp để hưởng chính sách giá và chế độ tốt nhất. Tuy nhiên, các bị cáo mua bán qua trung gian khiến tổng công ty bị thiệt hại hơn 4,1 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Lam

Theo: Zing.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến