Dòng sự kiện:
Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?
01/12/2022 17:24:41
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Ngày 1/12, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Mắt Tp.HCM, đối với cựu Giám đốc bệnh viện này là Nguyễn Minh Khải cùng 7 đồng phạm khác.

Trước đó, ông Khải bị đại diện VKSND Tp.HCM thực hành công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt từ 8 – 9 năm tù giam.

Tự bào chữa cho mình, ông Khải cho rằng bản thân không có ý định vi phạm pháp luật, mà việc duyệt thầu là xuất phát từ việc mong muốn mang đến cho bệnh nhân sản phẩm tốt nhất khi điều trị mắt, tuy nhiên, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên dẫn đến sai sót.

Ông Khải cũng xin khắc phục một phần hậu quả và bày tỏ mong muốn được tòa tuyên mức án nhẹ nhất để sớm được trở về với gia đình.

“Phần trách nhiệm còn lại của việc tính thiệt hại, nếu hội đồng xét xử xác định là bao nhiêu thì bị cáo sẽ tiếp tục thuyết phục gia đình khắc phục thêm”, ông Khải trình bày tại tòa.

Bào chữa cho bị cáo Khải, hai luật sư cho rằng mức án viện đề nghị đối với bị cáo Khải là quá nặng, trong khi viện kiểm sát đánh giá rằng ông Khải là bác sĩ giỏi, có đóng góp lớn cho Bệnh viện Mắt Tp.HCM, không vụ lợi.

Bên cạnh đó, luật sư của bị cáo khai cho rằng việc thân chủ của mình bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là chưa chính xác, mà có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Khải không được đại diện VKS chấp nhận. Từ đó, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị tuyên bị cáo Khải phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong lời nói sau cùng, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM Nguyễn Minh Khải thừa nhận sai phạm và gửi lời cảm ơn HĐXX, VKS vì đã giúp bị cáo hiểu rõ hơn về những sai phạm và trách nhiệm của bản thân.

“20 năm qua, bị cáo đã làm rất nhiều chương trình nhân đạo trên cả nước và các nước bạn, nhưng vụ việc ngày hôm nay gây ra nỗi thất vọng rất lớn đối với cha mẹ bị cáo. Bị cáo xin gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp”, bị cáo Khải nói.

Đồng thời, bị cáo Khải mong HĐXX xem xét hình phạt nhẹ nhất cho mình và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác, để tất cả sớm được về tự do, chăm sóc gia đình và tiếp tục phục vụ cho xã hội, ngành Y tế.

Các bị cáo nguyên là thuộc cấp của ông Khải cũng thừa nhận sai phạm và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt trong lời nói sau cùng.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghị án và sẽ tuyên án vào chiều nay (1/12).

Theo truy tố, năm 2018, Bệnh viện Mắt Tp.HCM tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh. Bị cáo Khải chủ trì họp và ký phê duyệt dự toán gói thầu tổng mức đầu tư hơn 184 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi phê duyệt hồ sơ mời thầu, bị cáo Khải chỉ đạo bổ sung tiêu chí chấm kỹ thuật “ý kiến đánh giá của hội đồng đánh giá hàng mẫu trên mẫu dự thầu”. Từ đó, bị cáo Khải sử dụng hội đồng đánh giá hàng mẫu loại bỏ nhà thầu theo ý muốn.

Thực hiện chỉ đạo của bị cáo Khải, các thuộc cấp đã can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu khi sử dụng các tiêu chí đánh giá hàng mẫu được xây dựng theo ý chí chủ quan, không có trong hồ sơ mời thầu.

Theo kết quả đấu thầu, Công ty Tâm Hợp trúng thầu tại phần thầu số 19, 24, 29; nhà thầu Hào Tín trúng phần thầu số 28.

Trên cơ sở trúng thầu, bị cáo Khải ký các hợp đồng mua 14.800 thủy tinh thể của Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín với giá cao.

Toàn bộ số thủy tinh thể trên được bệnh viện sử dụng khi mổ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo cho người bệnh. Từ đó, người bệnh phải chịu chi phí thanh toán giá trị thủy tinh thể bằng giá Bệnh viện Mắt Tp.HCM mua theo quyết định trúng thầu.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt Tp.HCM - Nguyễn Minh Khải và các thuộc cấp vi phạm hàng loạt nguyên tắc về đấu thầu trong quá trình ký các hợp đồng mua 14.800 thủy tinh thể, gây thiệt hại hơn 14,2 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chênh lệch tăng hơn 5,2 tỷ đồng, người bệnh đã thanh toán chênh lệch tăng gần 9 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Nguyễn Minh Khải là chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo định hướng can thiệp đấu thầu trái pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước và người bệnh 14,215 tỷ đồng. Các bị can khác đã đồng phạm với vai trò thực hành với Nguyễn Minh Khải thực hiện hành vi phạm tội.

Tác giả: Võ Công Thư

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến