Dòng sự kiện:
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak lãnh 17 năm tù
29/10/2020 12:24:50
Tòa án Tối cao Hàn Quốc hôm 29/10 giữ nguyên mức án 17 năm tù với cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì tội tham ô và hối lộ.

Hồi tháng 2, tòa phúc thẩm Hàn Quốc tuyên án ông Lee 17 năm tù với tội danh tham ô và nhận hối lộ. Số tiền nhà cựu lãnh đạo Hàn Quốc thu lợi bất chính lên tới 30 triệu USD.

Ông Lee, 78 tuổi, bị buộc tội vào tháng 4/2018 với 16 cáo buộc hình sự, bao gồm tham ô liên quan đến công ty phụ tùng ô tô DAS và nhận hối lộ, trong đó có khoản lót tay từ tập đoàn Samsung. Tòa án cũng ra lệnh tịch thu gia sản trị giá khoảng 5 triệu USD và yêu cầu ông Lee bồi thường 10,9 triệu USD.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak. (Ảnh: Yonhap)

Trong suốt quá trình xét xử, cựu Tổng thống Hàn Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc và phủ nhận vai trò của mình tại công ty DAS.

Sau khi tòa phúc thẩm ra phán quyết, ông Lee đã đệ đơn kháng cáo và được tại ngoại. 

Tuy nhiên với phán quyết mới đây, vị cựu Tổng thống sẽ bắt đầu phải thụ án tù. 

Ông Lee Myung-bak từng giữ chức Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2013. Ông là cựu Tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị kết án hình sự.

Tác giả: Song Hy

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến